'Tiếp sức' cho sinh viên tình nguyện ở bản xa

(Baonghean.vn) - Nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần cho các sinh viên đang tham gia hoạt động tình nguyện tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức thăm hỏi, tặng quà, "tiếp sức" cho các 'chiến sỹ áo xanh". 

Trao quà cho đội sinh viên tình nguyện trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đang tham gia dạy học cho trẻ em xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.
Trao quà cho đội sinh viên tình nguyện trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đang tham gia dạy học cho trẻ em xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.

Chiến dịch tình nguyện hè do Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức từ tháng 6 đến hết tháng 8/2016, trong đó, tháng 7/2016 được lựa chọn “Tháng cao điểm của Chiến dịch”. Tỉnh đoàn Nghệ An đã lựa chọn xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương làm đơn vị chỉ đạo điểm và tập trung các hoạt động cấp tỉnh. 

Thăm hỏi, động viên đội sinh viên tình nguyện trường đại học Vinh đang tham gia hoạt động tại bản Pủng, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.
Thăm hỏi, động viên đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Vinh đang tham gia hoạt động tại bản Pủng, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.

Các hoạt động tình nguyện chính tại đây bao gồm: tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo; thành lập đội truyền thông lưu động tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm, HIV, an toàn giao thông…

Các đội tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn; sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện; dạy văn hóa hè, sinh hoạt hè cho thiếu nhi; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; tập huấn phòng chống tai nạn thương tích, tổ chức đêm giao lưu giữa các đội tình nguyện với đồng bào địa phương.    

Các sinh viên tình nguyện tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa.
Các sinh viên tình nguyện tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ bà con vùng sâu vùng xa.

Tại các điểm đến, lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An đã thăm hỏi, động viên và đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của các đội, đồng thời mong muốn các đội sinh viên tình nguyện tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, sẵn sàng cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng. 

Tỉnh đoàn Nghệ An cũng yêu cầu các sinh viên tình nguyện phải chú ý đảm bảo an toàn tuyệt đối, để các hoạt động phát huy hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. 

Phương Thảo 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới