Cuộc sống mới trên quê hương cách mạng

(Baonghean.vn)- Những thay đổi trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng Môn Sơn càng khẳng định, nhân lên niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương.

Di tịch lịch sử cấp quốc gia nhà Cụ Vi Văn Khang- nơi diễn ra hội nghị thành lập chi bộ Đảng đầu tiên các dân tộc miền Tây Nam xứ Nghệ.
Di tịch lịch sử cấp quốc gia nhà Cụ Vi Văn Khang- nơi diễn ra hội nghị thành lập chi bộ Đảng đầu tiên các dân tộc miền Tây Nam xứ Nghệ.

Xã biên giới Môn Sơn, Con Cuông được xem như "sợ chỉ đỏ" trong cao trào cách mạng thời kỳ 1930-1931 gắn với sự kiện thành lập chi bộ đảng đầu tiên của các dân tộc thiểu số miền Tây Nam xứ Nghệ. Phát huy truyền thống cách mạng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Môn Sơn dựa vào tiềm năng lợi thế, phát huy tinh thần lao động cần cù tạo nên bước chuyển mình trên mọi lĩnh vực.

Xác định nông nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, Đảng ủy xã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương. Đồng thời, vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao. Điển hình như chi bộ bản Thái Hòa đã chỉ đạo bà con mạnh dạn chuyển đổi trên 11 ha đất kém hiệu quả sang trồng mía. Ban đầu bà con trong bản đều hoài nghi, có phần không ủng hộ với chủ trương chuyển đổi mía, nhưng được chi bộ giải thích, lại có cơ chế  hỗ trợ về giống, phân bón, kỹ thuật của nhà máy đường sông Lam nên các hộ dân cũng phần nào yên tâm hơn. Đặc biệt các đảng viên phát huy vai trò tiên phong như Lô Văn Tú, Vi Văn Hải, Vi Văn Hưng đã làm trước cho các hộ làm theo.

Mô hình chuyển đổi 11 ha đất trồng ngô sang trồng mía đang phát huy hiệu quả.
Mô hình chuyển đổi 11 ha đất trồng ngô sang trồng mía đang phát huy hiệu quả.

Đồng chí Lô Thị Mười- Bí thư chi bộ bản Thái Hòa chia sẻ “Chúng tôi đã kiên trì vận động thông qua họp thôn bản, rồi đến tận từng hộ để tuyền truyên truyền, vận động và đến hôm nay chúng tôi đã thành công. Chúng tôi xem đây là cuộc cách mạng thoát nghèo của bản Thái Hòa".

Cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hiện nay,  Môn Sơn đang đẩy mạnh công tác bảo tồn các CLB dân ca- nhạc cụ và phục hồi một số phong tục độc đáo để thu hút khách và phát triển du lịch cộng đồng. Các điểm du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng, các điểm du lịch văn hóa lịch sử như đập Phà Lài, du thuyền trên sông Giăng, tham quan làng nghề thổ cẩm, di tích cách mạng nhà cụ Vi Văn Khang…  đang là thế mạnh được xã Môn Sơn chú trọng đầu tư khai thác.

Nhờ áp dụng KHKT, đưa các giống lúa lai vào sản xuất cộng với thuận lợi về hệ thống phai đập thủy lợi nên cánh đồng Mường Quạ luôn được xem là vựa lúa của huyện Con Cuông, với năng suất 60-65 tạ/ha.
Nhờ áp dụng KHKT, đưa các giống lúa lai vào sản xuất cộng với thuận lợi về hệ thống phai đập thủy lợi nên cánh đồng Mường Quạ luôn được xem là vựa lúa của huyện Con Cuông, với năng suất 60-65 tạ/ha.

Trên quê hương cách mạng Môn Sơn hôm nay, nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế và đời sống xã hội, nhiều ngôi nhà khang trang  của người dân được xây mới, nhiều tuyến đường đã được bê tông hóa chạy dài khắp thôn, bản. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân các dân tộc xã Môn Sơn đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đem lại hiệu quả thiết thực. Toàn xã có 7/14  bản văn hóa,  có trên 1000 gia đình được công nhận gia đình văn hóa, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh; có 6/6 trường học trên địa bàn đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ trường đạt chuẩn cao nhất toàn huyện.

Đập Phà Lài, du thuyền sông Giăng đang là điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều khách du lịch.
Đập Phà Lài, du thuyền sông Giăng đang là điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều khách du lịch.

Đồng chí  Vi Văn Nam - Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn cho biết “ Trong thời gian tới, phất huy truyền thống cách mạng của ngày trước và khí thế xây dựng đời sống mới hôm nay, xã sẽ tiếp tục tập trung chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, từ đó tích cực nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc, giảm số hộ nghèo, trở thành điểm sáng của miền Tây xứ Nghệ”.

Minh Hạnh

Đài Con Cuông

TIN LIÊN QUAN

Tin mới