Đồng hành cùng nông dân làm giàu

(Baonghean.vn) - Thông qua các hoạt động hỗ trợ vốn vay ưu đãi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, Hội Nông dân xã Môn Sơn (Con Cuông) đã giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia đình chị Ngân Thị Sen ở bản Khe Ló, xã Môn Sơn được Hội nông dân xã đứng ra tín chấp, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách Xã hội huyện. Từ nguồn vốn vay ban đầu, chị đầu tư chăn nuôi lợn nái mỗi năm thu lãi trên 50 triệu đồng. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, từ nguồn lãi thu được, chị đầu tư chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, dê, gà đồi và đào ao thả cá. Năm 2015, chị nuôi thêm con hươu, mỗi năm cho thu nhập 10 triệu đồng từ việc bán lộc. Tổng thu nhập của gia đình chị trên 100 triệu đồng/năm.

Một góc trang trại chăn nuôi của chị Ngân Thị Sen ở bản Khe Lò, xã Môn Sơn.
Một góc trang trại chăn nuôi của chị Ngân Thị Sen ở bản Khe Lò, xã Môn Sơn.

Chị Sen cho biết: “Trước đây gia đình chủ yếu trồng cây màu như rau, củ quả là chính, kinh tế bấp bênh. Sau khi được tập huấn KHKT, đầu tư phát triển chăn nuôi, đưa các cây, con mới vào trồng trọt, chăn nuôi nên hiệu quả kinh tế cao gấp 3-4 lần. Giờ cuộc sống gia đình tạm ổn, đủ để lo cho con cái ăn học đầy đủ hơn…”.

anh 4 sau khi được tham gia tập huấn KHKT, nhiều hộ dân đã đầu tư chăn nuôi với quy mô lớn, lên hàng trăm con lơn
Sau khi được tham gia tập huấn KHKT, nhiều hộ dân ở xã Môn Sơn đã đầu tư chăn nuôi lợn với quy mô hàng trăm con.

Còn hộ ông Trần Đình Ngọc ở  Làng Xiềng, xã Môn Sơn, sau khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của hội đứng ra tín chấp, ông đã đầu tư chuồng trại phát triển chăn nuôi lợn. Sau gần 2 năm, nhờ cần cù, chịu khó, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, nên đàn lợn phát triển nhanh về số lượng. Đến nay ông đã có 200 con lợn thịt. Ngoài ra ông còn chăn nuôi thêm hàng trăm con gà thương phẩm... Tổng thu nhập mỗi năm ông thu về từ 300 - 400 triệu đồng.

Mô hình chăn nuôi bò đàn của người dân ở Môn Sơn cho thu nhập cao.
Mô hình chăn nuôi bò đàn của người dân ở Môn Sơn cho thu nhập cao.

Hội Nông dân xã Môn Sơn hiện có gần 1683 hội viên, sinh hoạt ở 12 chi hội. Bằng những chương trình hành động cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo đang có chiều hướng giảm, từ 54% vào năm 2014, đến nay trên địa bàn xã giảm còn 47% gia đình hội viên nông dân thuộc diện nghèo.

Ông Đậu Trọng Hưng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Môn Sơn cho biết: “Đến nay đã có trên 80% hội viên nông dân xã được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Tổng dư nợ của hoạt động tín dụng của hội đạt  gần 10 tỷ đồng”.

Mô hình nuôi hươu lấy nhung ở xã Môn Sơn.
Mô hình nuôi hươu lấy nhung ở xã Môn Sơn.

Trước đây, người dân Môn Sơn chủ yếu làm ăn với phương thức nhỏ lẻ, manh mún, tự cung, tự cấp, đến nay ở Môn Sơn đã có nhiều mô hình kinh tế trang trại vừa và nhỏ do người nông dân làm chủ đạt mức thu nhập hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi năm ngày càng nhiều hơn. Từ sản xuất nông nghiệp, người nông dân Môn Sơn không chỉ đảm bảo được nguồn lương thực sử dụng tại chỗ, mà còn dư thừa bán ra thị trường.

Từ hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã tạo điều kiện cho người dân Môn Sơn tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, cũng như phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. 

 Bá Hậu - Minh Hạnh

 Đài Con Cuông

TIN LIÊN QUAN

Tin mới