Rút kinh nghiệm trong công tác ứng phó với bão số 2

(Baonghean.vn) - Một trong những nội dung chính được đưa ra tại Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 7/2017 vào sáng 20/7 là việc rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống bão. 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo.
Sáng 20/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 7/2017. Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh Phương Thảo

Trong tháng, các ngành trong Khối Nội chính đã phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông được đảm bảo. Công tác nắm tình hình tại cơ sở kịp thời, một số vụ việc phức tạp đã được xử lý ngay từ cơ sở.

Các lực lượng chức năng tiếp tục chỉ đạo, phối hợp nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt an ninh tôn giáo. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo cấp cao của Đảng đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Thảo.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Thảo.

Tính từ ngày 15/6 – 15/7, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 536 lượt công dân, tăng 11% so với tháng 6/2017; tiếp nhận 706 đơn, giảm 5,5% so với tháng 6/2017. Đến nay, các cấp các ngành đã giải quyết được 30/46 vụ việc, đạt tỷ lệ 65,2%.

Về tội phạm ma túy, các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt 146 vụ, 167 đối tượng, thu giữ 11,93 kg heroin; 26,6 gam và 70 viên ma túy tổng hợp; 3,5 kg ma túy dạng đá, 6 gam cần sa. Về tội phạm kinh tế, môi trường, đã phát hiện, bắt giữ 240 vụ, 241 đối tượng, thu 14,5 kg thuốc nổ, 17 m3 gỗ các loại, 332 kg động vật thực phẩm vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và nhiều hàng hóa nhập lậu trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm công tác đối phó với bão số 2. Mặc dù đã có sự chuẩn bị và thông báo kịp thời nhưng vẫn để lại những hậu quả nặng nề. Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cơn bão số 2 đã khiến 5 người thiệt mạng, 131 nhà bị sập, 810 ha diện tích trồng lúa bị ngập, 7200 ha cây trồng hàng năm bị thiệt hại, làm gãy đổ gần 3000 cây xanh, 3873 cột điện,…

Các tàu ngư dân rời cảng Cửa Lò để hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích. Ảnh tư liệu.
Các tàu ngư dân hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích. Ảnh tư liệu.

Ở tuyến biển, sáng 17/7 tàu vận tảu VTB 26 tải trọng 5.100 tấn, chở 4.700 tấn than cùng 13 thuyền viên trên đường từ Quảng Ninh đi Cửa Lò do gặp bão số 2 nên phải neo đậu tại khu vực Hòn Ngư, thị xã Cửa Lò. Sau khi phát tín hiệu cầu cứu đã mất tích, hiện đã tìm thấy 7 thuyền viên, 3 thi thể và 3 người đang mất tích.

Một số vấn đề khác được tập trung xem xét như an ninh biên giới, vùng miền núi, dân tộc thiểu số, mặc dù cơ bản ổn định nhưng ở nội biên, hoạt động di cư tự do của người Mông sang cư trú trái phép tại Lào vẫn còn xảy ra.

Tình hình tội phạm trật tự xã hội vẫn còn những diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, số vụ cháy nổ tăng so với tháng trước. Trong tháng xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 10 người; xảy ra 6 vụ cháy thiệt hại về tài sản khoảng 175 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, các đại biểu dự hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017, trong đó tập trung phối hợp triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để tình huống bị động, bất ngờ xảy ra; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các phần tử chống đối.

Tăng cường và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp đảm bảo an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó, kịp thời khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 gây ra, tiếp tục triển khai các biện pháp cứu hộ, tìm kiếm 3 thuyền viên đang mất tích trên vùng biển Nghệ An.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới