Đoàn công tác Hàn Quốc ấn tượng trước tổ chức Đoàn thanh niên

(Baonghean.vn) - Các đại diện đến từ tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) bày tỏ sự ấn tượng trước những thông tin về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và Tỉnh đoàn Nghệ An nói riêng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.G
Sáng 13/10, đoàn công tác do bà An Hye-young - Ủy viên Ủy ban Giáo dục HĐND tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: T.G

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh giới thiệu đến đoàn công tác những nét cơ bản của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và Tỉnh đoàn Nghệ An nói riêng.

Với 36 đơn vị đầu mối Đoàn cấp huyện, 1.235 đơn vị đoàn cấp cơ sở, 10.619 chi đoàn, tổng số đoàn viên toàn tỉnh là 183.361 người.

Thời gian qua, Tỉnh đoàn đã gặt hái nhiều kết quả nổi bật, xếp tốp đầu cả nước về phong trào thanh thiếu nhi, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh giới thiệu khái quát về hoạt động của thanh niên Nghệ An. Ảnh: T.G
Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh giới thiệu khái quát về hoạt động của thanh niên Nghệ An. Ảnh: T.G

Trong lĩnh vực giáo dục thanh niên, người đứng đầu Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với thanh niên.

“Chính phủ đã có chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, phê duyệt đề án đào tạo nghề cho thanh niên đến năm 2020, trong đó đối tượng thụ hưởng chính là thanh niên nông thôn; đồng thời có những quy định về tín dụng dành cho học sinh, sinh viên để học tập, chính sách hỗ trợ, tạo việc làm, lập quỹ quốc gia về việc làm cho thanh niên”, - đồng chí Phạm Tuấn Vinh phát biểu.

Tại Nghệ An, UBND tỉnh ban hành chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2013-2020, định kỳ 5 năm có chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Tỉnh đoàn, hàng năm tổ chức đối thoại giữa thanh niên với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh, kiến nghị chính sách dành cho thanh niên trong những giai đoạn tiếp theo.

"Tỉnh cũng đã phê duyệt đề án dạy nghề cho thanh niên giai đoạn 2010-2020, hàng năm thường xuyên bổ sung nguồn vốn tín dụng cho thanh niên vay vốn học tập, kinh doanh, đã có chủ trương xây dựng đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022”, - Bí thư Tỉnh đoàn nêu ví dụ một số chính sách nổi bật của địa phương.

Trưởng đoàn công tác tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) thán phục những chính sách cụ thể của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Nghệ An dành cho thanh niên. Ảnh: T.G
Trưởng đoàn công tác tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) thán phục những chính sách cụ thể của Chính phủ Việt Nam và tỉnh Nghệ An dành cho thanh niên. Ảnh: T.G

“Tôi rất ngạc nhiên trước bề dày lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quy mô tổ chức của Tỉnh đoàn, hoạt động đa dạng của thanh niên Nghệ An, cùng đội ngũ lãnh đạo, thủ lĩnh đoàn tuổi đời còn rất trẻ nhưng nhiệt huyết, năng động”, ông Kim Ji-hwan - Ủy viên Ủy ban Môi trường đô thị HĐND tỉnh Gyeonggi chia sẻ trước những thông tin được tiếp thu tại cuộc làm việc. 

Trưởng đoàn An Hye-young cũng bày tỏ ấn tượng khi biết Chính phủ Việt Nam có những chính sách rất cụ thể cho thanh niên, và cả dự toán các đề án, dự án cho thanh niên hết sức rõ ràng, minh bạch.

Đại diện đoàn công tác cũng hy vọng có thêm các hoạt động giao lưu giữa Tỉnh đoàn Gyeonggi và Tỉnh đoàn Nghệ An trong thời gian tới, đặc biệt là những chương trình nhằm tăng thêm việc làm cho đội ngũ thanh niên, hợp tác giữa thanh niên và doanh nghiệp cùng giúp nhau phát triển.

Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Tỉnh đoàn. Ảnh: T.G
Đoàn công tác tặng quà lưu niệm cho Tỉnh đoàn. Ảnh: T.G

Theo kế hoạch, chiều nay (13/10), đoàn công tác đến từ tỉnh Gyeonggi sẽ có buổi làm việc với HĐND tỉnh Nghệ An và thăm trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc.

Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới