Đừng 'hò voi, bắn súng sậy'

(Baonghean) - Dạo này tình hình có vẻ im ắng quá ông nhỉ?
- Im ắng là tốt, không lẽ cứ ầm ĩ, ồn ào hết cả lên mới được sao?
- Ý tôi không phải vậy?
- Vậy ý ông là gì?
- Là sau một thời gian sôi nổi luận bàn về nhận diện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cùng các giải pháp khắc phục, ngăn chặn, đẩy lùi thì bây giờ tự nhiên rơi vào im lặng nên tôi cứ thấy hụt hẫng thế nào ấy!
- Các cấp ủy triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị người ta không lẽ cứ phải đi nói bô bô ra ngoài hay sao? Im ắng đâu có nghĩa là không làm gì!
- Thì vẫn biết vậy, nhưng mà…
- Mà sao?
- Việc chống suy thoái trong đội ngũ cán bộ, đảng viên chắc chắn là không thuộc  diện bí mật quốc gia, vì thế các chương trình hành động, các giải pháp thực hiện nghị quyết, theo tôi nghĩ, các cơ quan, địa phương, đơn vị nên công bố rộng rãi ra để lấy ý kiến đóng góp, đồng thời cũng là cách công khai để đông đảo người dân biết mà theo dõi, giám sát việc thực hiện. Làm vậy vừa thu hút được trí tuệ người dân vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vừa buộc đội ngũ cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thực hiện. Lại vừa có…
- Có thêm tác dụng gì?
- Tạo khí thế như hồi ban hành nghị quyết và để người dân nhận thấy là nghị quyết đang biến thành những hành động, việc làm cụ thể của các tập thể và cá nhân. Chứ không phải là… 
- Nói xong rồi để đấy?
- Không hẳn là vậy, nhưng cứ im ắng mãi thì e là dân tình sẽ nghĩ giống như kiểu…
- Kiểu gì?
- Như dân gian ví von thì là “Hò voi, bắn súng sậy”. Nghĩa là làm ồn ào, ầm ĩ lên, nhưng rồi tác dụng không được là mấy!
- Ông yên tâm, kỳ này chắc chắn không có chuyện đó xảy ra vì Trung ương đã chỉ đạo phải kiên quyết làm và làm kiên trì, thường xuyên, liên tục không nghỉ. Đây chắc đang là khoảng lặng trong thời gian chuẩn bị. Nhưng mà tôi nghĩ cũng phải lưu tâm đến điều ông nói. Phải coi đó như là một lời cảnh báo để khi bước vào giai đoạn thực hiện không xảy ra tình trạng “Hò voi, bắn súng sậy”.
Phúc Vinh
TIN LIÊN QUAN