8 học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Á đều đạt giải

Đoàn học sinh Việt Nam vừa giành được 3 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng và 2 Bằng khen (giải Khuyến khích) tại Olympic Vật lý châu Á.

Ngày 7/5, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết vừa nhận được thông tin kết quả dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2016 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, cả 8/8 thí sinh đoạt giải, gồm: 3 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng, 2 bằng khen (giải Khuyến khích).

Ba học sinh giành huy chương Bạc gồm: Nguyễn Thế Quỳnh (lớp 11, THPT thông chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình), Đinh Thị Hương Thảo (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Quang Nam (lớp 12, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội).

Các em đoạt huy chương Đồng gồm: Phạm Quang Minh (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Phạm Ngọc Nam (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Văn Quân (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định).

Em Hà Anh Đức (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đỗ Thuỳ Trang (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định) được nhận bằng khen.

Olympic Vật lý châu Á năm 2016 được tổ chức tại Hong Kong. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 học sinh dự thi từ ngày 1 đến 9/5.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới