Nghệ An: Gần 34.000 thí sinh tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

(Baonghean.vn) - Chiều 11/5, UBND tỉnh có buổi làm việc với các thành viên trong Ban chỉ đạo xét công nhận tốt nghiệp THCS, thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 và tuyển sinh năm học 2016 – 2017. 

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 4/7/2016. Tại Nghệ An, kỳ thi năm nay có gần 34.000 thí sinh tham gia. Trong đó, cụm thi tốt nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì có số thí sinh đăng ký là 12.743 thí sinh, bố trí tại 26 điểm thi. Cụm thi do Trường Đại học Vinh chủ trì có 21.569 thí sinh và thi tại 33 điểm thi. 

Đồng chí Lê Minh Thông chủ trì cuộc họp
Đồng chí Lê Minh Thông chủ trì cuộc họp

Bên cạnh đó, trong tháng 6, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, DTNT, THPT, Chuyên Phan Bội Châu và Chuyên Đại học Vinh năm học 2016 - 2017 cũng sẽ được tổ chức. Theo kế hoạch năm nay, Nghệ An có 42.100 học sinh lớp 9. Tuy nhiên, theo chỉ tiêu của tỉnh chỉ có 29.265 thí sinh sẽ được trúng tuyển vào các trường THPT hệ công lập (69,4%) và 2.713 thí sinh vào các trường ngoài công lập (6,5%), số còn lại học nghề theo phân luồng học sinh.

Với nhiều nội dung quan trọng, tại cuộc họp, các thành viên trong ban chỉ đạo có nhiều ý kiến liên quan đến công tác chuẩn bị thi. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua cũng đã sớm ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các nhà trường tổ chức ôn tập cho học sinh, hướng dẫn đăng ký mua hồ sơ, nạp hồ sơ đăng ký dự thi, triển khai kỹ thuật các khâu của kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10...

Ông Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về công tác chuẩn bị thi
Ông Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về công tác chuẩn bị thi

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Minh Thông giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo. Bên cạnh đó, cũng lưu ý các ban, ngành, các địa phương cần quan tâm đến việc đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo việc in đề thi trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Về phía các cơ quan báo chí, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng cho thí sinh trong quá trình phân luồng, chọn trường, chọn nghề. Ngoài ra, cần chủ động xây dựng các phương án phòng tránh các tình huống bất thường có thể xẩy ra nhằm mục đích xây dựng một kỳ thi nghiêm túc – an toàn đúng quy chế.

Thí sinh tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015
Thí sinh tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015- Ảnh tư liệu.

Liên quan đến việc “trùng” ngày thi giữa Trường Chuyên Đại học Vinh và trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tại cuộc họp, ông Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho rằng: Những năm trước, tất cả những thí sinh thi đậu vào trường chuyên đồng thời cũng thi đậu vào trường Phan. Kết quả 100% thí sinh đều chọn trường Phan khiến nhà trường gặp nhiều khó khăn trong quá trình tuyển sinh và tốn kém trong việc tổ chức. Ông cũng kiến nghị, để thí sinh thuận lợi trong quá trình thi cử thì từ kỳ thi tới nên chăng cả hai trường cùng tổ chức trong một ngày và chung đề. Thí sinh cũng sẽ tăng cơ hội lựa chọn.

Lãnh đạo trường Đại học Vinh cũng thừa nhận, lâu nay nhà trường chỉ tuyển sinh được thí sinh “tốp 2” còn thí sinh tốp 1 luôn thuộc về trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới