Đại hội Hội Thể thao học sinh Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2020

(Baonghean.vn) - Sáng 2/8, tại Thành phố Vinh, Hội Thể thao học sinh Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu Đại biểu  toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Cùng dự có các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa - Chủ tịch Hội Thể thao học sinh Việt Nam, Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch hội cùng đại diện các vụ, cục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo một số Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước.

Các đại biểu tham dự lễ chào cờ
Các đại biểu tham dự Đại hội. 

Hội Thể thao học sinh Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, được sự bảo trợ của cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Giáo dục và đào tạo. Nhiệm kỳ 2012 – 2016, dưới sự điều hành của hội, phong trào thể thao học sinh trên cả nước được tổ chức sôi nổi và ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. 

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu đánh giá về kết quả hoạt động của Hội Thể thao học sinh Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu đánh giá về kết quả hoạt động của Hội Thể thao học sinh Việt Nam

Số lượng học sinh tham gia luyện tập thể dục thể thao ngày càng đông đảo, các hoạt động thể thao ngày càng đa dạng, phong phú. Các mô hình câu lạc bộ thể thao, các giải đấu thể thao ở các cấp được tổ chức hàng năm, thu hút được sự tham gia của đông đảo học sinh trong toàn quốc, đặc biệt là phong trào Hội khỏe Phù Đổng.

Các em học sinh tập luyện môn bóng rổ ở Khu thể thao trường Đại học Vinh.
Các em học sinh tập luyện môn bóng rổ ở Khu thể thao trường Đại học Vinh.

Bên cạnh đó, học sinh Việt Nam cũng đã tham gia nhiều giải thể thao học sinh quốc tế và giành được hàng trăm huy chương vàng, bạc, đồng các loại.

Nhiệm kỳ 2016-2020, Hội Thể thao học sinh Việt Nam phấn đấu phát triển được từ 5 – 10 hội cơ sở, 100% các nhà trường có tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh; Tiếp tục đa dạng hóa hình thức tập luyện các môn thể thao; Tổ chức nhiều hoạt động thể dục, thể thao cho đông đảo quần chúng tham gia như: bóng chuyền bay, cầu lông, bóng bàn, thể dục nhịp điệu...

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc là một hoạt động nổi bật của Hội Thể thao học sinh Việt Nam
Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc là một hoạt động nổi bật của Hội Thể thao học sinh Việt Nam.

Đại hội đại biểu Hội Thể thao học sinh Việt Nam khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2020 bầu ra Ban chấp hành gồm 61 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch, Tổng thư ký và Phó tổng thư ký.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới