Giỏi chuyên môn, phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ

(Baonghean.vn) - Hoàn thành xuất sắc vai trò người giáo viên dạy Lịch sử, thầy Nguyễn Nhật Đức ở Trường THPT Thanh Chương 3 (Nghệ An) còn là cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết.

Tốt nghiệp đại học, thầy Nguyễn Nhật Đức về nhận công tác tại Trường THPT Thanh Chương 3, giảng dạy bộ môn Lịch sử và tham gia công tác Đoàn. Năm 2014 thầy được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Trường THPT Thanh Chương 3.

-	Thầy Nguyễn Nhật Đức và 3 học trò do thầy trực tiếp giảng dạy tại lễ  tuyên dương, khen tthưởng học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi Đại học năm 2015
Thầy Nguyễn Nhật Đức và 3 học trò do thầy trực tiếp giảng dạy tại lễ tuyên dương, khen tthưởng học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi Đại học năm 2015.

Để việc thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thầy tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn 100% đoàn viên, thanh niên có bản đăng ký nội dung cụ thể việc học tập và làm theo Bác để mỗi thành viên tự xác định nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu.

-	Thầy Nguyễn Nhật Đức và các em học sinh trường THPT Thanh Chương 3 tham gia hiến máu nhân đạo gày 8/5/ 2016.
Thầy Nguyễn Nhật Đức và học sinh Trường THPT Thanh Chương 3 tham gia hiến máu nhân đạo ngày 8/5/2016.

Là giáo viên dạy Sử, thầy luôn tìm cách đổi mới việc tìm hiểu, học tập Bác bằng hình thức “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cùng với đó là lồng ghép, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng về tình hình Biển Đông, chủ quyền, biển đảo.

Không ngại khó thực hiện bằng được việc mua sắm trang phục, tìm chọn kịch bản tiến hành xếp hình, xếp chữ  về bản đồ Tổ quốc và các chủ đề khác, thầy tạo được sự hào hứng tham gia của các đoàn viên, thanh niên…

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sống và giao tiếp cho ĐVTN, thầy phối hợp với giáo viên tổ Lịch sử và chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi nói chuyện truyền thống, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có con em đang theo học tại trường ; phát động  gây “quỹ đền ơn đáp nghĩa”...

Thầy còn chủ động lồng ghép các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội gắn với các buổi sinh hoạt chi đoàn được các bạn ĐVTN nhiệt liệt hưởng ứng với các hoạt động  “Uống nước nhớ nguồn” ra quân tình nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, hiến máu tình nguyện... 

Ngoài ra, thầy còn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên là cán bộ, giáo viên ký cam kết không vi phạm về giao thông; thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trong giờ hành chính; không hút thuốc lá nơi công cộng, văn phòng làm việc, hình thành nét văn hóa tốt đẹp trong đoàn viên, thanh niên...

Với những nỗ lực của thầy Nguyễn Nhật Đức, Đoàn trường THPT Thanh Chương 3 trở thành một đơn vị xuất sắc được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen. Bản thân thầy được Tỉnh đoàn khen thưởng và UBND huyện Thanh Chương tặng Giấy khen. Đặc biệt, trong đợt tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/TW của Bộ Chính trị thầy được Đảng bộ huyện Thanh Chương suy tôn là điển hình tiên tiến.

Trần Đình Hà

Đài Thanh Chương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới