Ham xe giá rẻ, hàng loạt người sập bẫy giảng viên dỏm

Đăng tin bán xe xịn với giá rẻ, Mạnh vào vai giảng viên trường đại học kinh tế dụ hàng chục người chuyển tiền cho mình. 
Ngày 13/6, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) bắt giam Phạm Tiến Mạnh (32 tuổi) và Hạp Tiến Bắc (46 tuổi) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắc và Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.
Bắc và Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.
Theo điều tra, đầu tháng 3, anh Hùng lên trang rao vặt tìm mua xe. Thấy chiếc Honda AirBlade được rao giá 24 triệu đồng, anh liên hệ thì người đăng tin xưng là Nguyễn Trường Nhị, giảng viên trường Đại học Kinh Tế TP HCM.
Đôi bên thỏa thuận, chốt giá 20 triệu đồng cho chiếc xe. Sáng hôm sau, anh Hùng được "giảng viên" hẹn đến phòng giao dịch một ngân hàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) để gặp em trai của Nhị đang là phó giám đốc để đưa tiền, lấy xe.
Đến nơi, anh Hùng gọi điện thoại cho "phó giám đốc" thì anh ta nói đang bận họp không thể tiếp, yêu cầu cứ chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Trường Nhị, lát sẽ trao xe. Tưởng thật, anh Hùng làm theo nhưng sau đó không thể liên lạc với cả hai người.
Hồi tháng 5, thêm nạn nhân đến trình báo bị lừa với thủ đoạn tương tự khi mua xe SH của "giảng viên Nhị" và bị mất 20 triệu đồng.
Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh xác định tài khoản tên Nguyễn Trường Nhị của người ở Kiên Giang, đã bị mất nhiều tháng trước khi lên TP HCM làm công nhân. Tài khoản này đã nhận tiền của 23 người từ khắp nơi, cũng bị lừa như anh Hùng.
Lần theo các điểm rút tiền, giao dịch, trinh sát phát hiện Mạnh - kẻ từng có tiền án về Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - và Bắc có liên quan. Xác minh các mẫu chữ viết, ban chuyên án xác định Mạnh là kẻ cầm đầu và giả CMND của anh Nhị bị mất để mở tài khoản lừa đảo.
Một số tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Quốc Thắng.
Một số tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Quốc Thắng.
Chiều 10/6, các trinh sát ập vào quán cà phê trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú) khi bộ đôi này đang chia tiền, thu giữ nhiều thẻ ATM...
Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai từng học đại học Kinh Tế nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp. Nắm được tâm lý "ham đồ rẻ" của nhiều người, Mạnh lên kịch bản bán xe "giá mềm" để lừa đảo.
Trong đó, Bắc sẽ vào vai giảng viên đại học để "con mồi" tin tưởng. Khi họ liên hệ, người này sẽ điều đến các ngân hàng gặp Mạnh (trong vỏ bọc lãnh đạo phòng giao dịch, em giảng viên) để lừa nạn nhân chuyển tiền. Khi rút được tiền, bộ đôi này sẽ chia theo tỷ lệ 7/3.
Cảnh sát kêu gọi nạn nhân từng chuyển tiền cho tài khoản 060113779724; 060123558319 đứng tên Nguyễn Trường Nhị và Lê Hải Bằng đến công an trình báo, hợp tác điều tra.
Theo Vnexpress
TIN LIÊN QUAN

Tin mới