Hamas tiết lộ ‘lằn ranh đỏ’ của Hezbollah

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo RT, nhóm vũ trang tại Liban đã đụng độ với các lực lượng Israel một vài lần kể từ khi giao tranh nổ ra tại Gaza.

6552f3ff20302740c31eec0f.jpg
Ảnh minh hoạ: AP

Một người phát ngôn cấp cao của Hamas mới đây cho biết, Hezbollah sẽ chỉ tăng cường can dự vào cuộc xung đột giữa Israel và Hamas nếu nhóm chiến binh người Palestine bị loại bỏ hoàn toàn ở Gaza.

Cụ thể, hôm 13/11 (giờ địa phương), đại diện Hamas tại Beirut, Ahmed Abdul Hadi, phát biểu rằng, nhóm chiến binh là đồng minh của họ hiện vẫn chưa sẵn sàng tham gia cuộc chiến và sẽ chỉ leo thang các hoạt động chống lại Israel trong trường hợp Hamas bị đánh bại hoàn toàn.

NBC News dẫn phát biểu của Ahmed Abdul Hadi: “Giờ không phải lúc. Lằn ranh đỏ đối với Hezbollah là việc lực lượng kháng chiến ở Gaza bị tiêu diệt hoàn toàn”.

Trong khi quân đội Israel đã giao tranh với các chiến binh Hezbollah qua biên giới với Liban vài lần trong những tuần gần đây, phó chỉ huy của nhóm, Naim Qassem cho biết, các cuộc đụng độ chỉ đơn thuần là “nhằm giảm sức ép lên Gaza”. Các quan chức cấp cao khác của lực lượng này đã từ chối cho biết “lằn ranh đỏ” để Hezbollah để can dự sâu hơn có thể là gì, đồng thời cho biết phản ứng của họ sẽ tuỳ thuộc vào hành động của Israel.

Tuy nhiên, phát biểu hôm thứ Bảy vừa qua, thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah cho rằng, nhóm này rốt cuộc đang đẩy mạnh các hoạt động của mình và nói rằng đã có “sự nâng cấp” trong các chiến dịch dọc theo mặt trận của họ với Israel.

Theo Reuters, Nasrallah cho biết: “Đã có sự cải thiện mang tính định lượng về số lượng chiến dịch, quy mô và số lượng mục tiêu cũng như sự gia tăng về loại vũ khí”.

RT cho biết, quân đội Israel đã cảnh báo rằng Hezbollah sẽ phạm phải một “sai lầm chí mạng” nếu tăng cường tấn công vào lực lượng Israel và tuyên bố đã tiêu diệt gần 80 chiến binh của nhóm này trong các cuộc đụng độ gần đây.

Trong chuyến thăm quân đội Israel cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tuyên bố rằng, “Hezbollah đang kéo Liban vào một cuộc chiến có thể xảy ra”, đồng thời nói thêm: “Nếu mắc phải những sai lầm kiểu này, những người sẽ phải trả giá trước hết là công dân Liban. Những gì chúng tôi đang làm ở Gaza, chúng tôi biết phải làm thế nào ở Beirut”.

Cuộc xung đột gần đây nhất ở Gaza nổ ra sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10, với việc Israel tiến hành nhiều tuần không kích trả đũa và liên tục leo thang một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào vùng lãnh thổ của người Palestine. Theo các quan chức địa phương, khoảng 1.200 người đã thiệt mạng ở Israel và hơn 11.000 người thiệt mạng ở Gaza.

Hezbollah và Israel đã trải qua hai cuộc chiến lớn và một danh sách dài các cuộc giao tranh nhỏ lẻ hơn kể từ những năm 1980. Quân đội Israel buộc phải rút khỏi Liban sau cuộc xung đột năm 2006. Hezbollah duy trì sự hiện diện khá lớn ở miền Nam Liban và thường xuyên đụng độ với lực lượng Israel tuần tra biên giới.

Tin mới