Hoạt động hỗ trợ người nghèo ở miền núi

(Baonghean.vn) - Một số đơn vị, tổ chức có những hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo tại thị xã Thái Hòa, các huyện Nghĩa Đàn và Con Cuông.
Đại diện các tổ chức tảo sổ tiết kiệm
Tặng sổ tiết kiệm cho người dân khó khăn ở thị xã Thái hòa và huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

* Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 2019), Ban tổ chức chương trình “Người không hát tình ca” tổ chức thăm hỏi, trao sổ tiết kiệm cho thân nhân liệt sỹ, thương binh, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa và xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn.

Chương trình đã trao 25 sổ tiết kiệm (mỗi suất 5 triệu đồng), trong đó thị xã Thái Hòa 10 sổ và huyện Nghĩa Đàn 15 sổ tiết kiệm. 

Minh Thái 
Trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn
Trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở Con Cuông. Ảnh: Bá Hậu

* Công an huyện Con Cuông phối hợp với đơn vị ngân hàng trao tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Tại đây, đoàn đã trực tiếp trao tặng 7 triệu đồng cho các em: Lương Thị Huyền, sinh năm 2004, trú tại Khối 3, thị trấn Con Cuông, mồ côi cả cha và mẹ, hiện sống với bà ngoại; Nguyễn Công Mạnh, ở thôn Thanh Nam, xã  Bồng Khê bị bệnh bẩm sinh; La Văn Tạo, sinh năm 2007, bị tật nguyền, ở xã Môn Sơn.

Dịp này, đoàn cũng tặng 60 bộ quần áo các loại cho bà con bản Lẻ, xã Môn Sơn.

 

Tin mới