Học sinh Ơ đu thắp nến hưởng ứng giờ Trái Đất

(Baonghean.vn) - Nhằm hưởng ứng giờ Trái Đất năm 2018, hơn 300 học sinh huyện rẻo cao Tương Dương (Nghệ An) đã xếp hình thắp nến tạo hình ảnh rất ấn tượng.

Tối ngày 25/3, đúng 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, 313 học sinh của trường PTDTNT THCS Tương Dương đã cầm nến trong tay xếp thành hình “60+” để hưởng ứng giờ Trái Đất năm 2018.

Hình ảnh giờ Trái Đất
. Trường PTDTNT THCS Tương Dương là nơi ăn ở và học tập của học sinh các dân tộc người Mông, Thái, Khơ mú, Ơ đu. Hình ảnh giờ Trái Đất "60+" được các em học sinh sắp xếp ấn tượng. Ảnh: Đào Thọ
Những ngọn nến được thắp lên trong niềm hào hứng của học sinh. Ảnh: Đào Thọ
Tuy nhiều em rất bỡ ngỡ chưa hiểu thế nào là giờ Trái Đất nhưng khi được các giáo viên giải thích thì các em lại rất hào hứng ủng hộ hoạt động thắp nến. Những ngọn nến được thắp lên trong niềm hào hứng của học sinh. Ảnh: Đào Thọ
Những học sinh nữ nâng niu ngọn nến trong tay. Ảnh: Đào Thọ
Những học sinh nữ nâng niu ngọn nến trong tay. Ảnh: Đào Thọ
Niềm vui khi được tiết kiệm nguồn điện cho bản làng. Ảnh: Đào Thọ
Các em nghiêm túc thực hiện hoạt động này khi biết đó là để hưởng ứng việc tiết kiệm nguồn điện cho bản làng. Thầy Nguyễn Văn Thọ - Phó hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Tương Dương cho hay: “Khi được giải thích về cách tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường để làm giàu cho bản làng, các em học sinh đã hưởng ứng nhiệt tình. Với hình thức tuyên truyền mới này chúng tôi thấy học sinh tham gia vui vẻ và sôi nổi ”.Ảnh: Đào Thọ

Tin mới