Hội Chữ thập đỏ Nghệ An trao 280 suất quà 'Tết nhân ái 2023' ở Kỳ Sơn và Con Cuông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái 2023” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật, mồ côi ở Con Cuông và Kỳ Sơn.

Dịp này, đoàn trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách, trẻ em khuyết tật, mồ côi ở các xã biên giới Na Loi, huyện Kỳ Sơn và xã Môn Sơn, huyện Con Cuông

Trao quà Tết cho các hộ nghèo ở xã biên giới Na Loi, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Ngô Đại Chiến

Trao quà Tết cho các hộ nghèo ở xã biên giới Na Loi, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Ngô Đại Chiến

Ngoài ra, đoàn còn trao 80 suất quà cho các em học sinh mầm non xã Môn Sơn, huyện Con Cuông; tổng trị giá quà tặng trong chương trình là 234 triệu đồng.

Trao quà cho trẻ em xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Ngô Đại Chiến

Trao quà cho trẻ em xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Ngô Đại Chiến

Trao quà Tết cho hộ nghèo ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Ngô Đại Chiến

Trao quà Tết cho hộ nghèo ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Ngô Đại Chiến

Chương trình trao tặng quà “Tết nhân ái 2023” có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành, doanh nghiệp, cộng đồng chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng kém may mắn, với phương châm “Mọi nhà đều có Tết”./.

Tin mới