Hội thi Nghiệp vụ sư phạm tại trường Đại học Vinh

(Baonghean.vn)- Sau 2 tháng với các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, tối 19/12, trường Đại học Vinh đã khai mạc Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường.

a
Đại diện trường Đại học Vinh tặng hoa cho 13 đội thi.

Tối 19/12, trường Đại học Vinh đã khai mạc Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường năm học 2016 - 2017. Đây là một cuộc thi đặc thù dành cho sinh viên thuộc các khoa có đào tạo sinh viên sư phạm của trường Đại học Vinh, tổ chức 2 năm một lần.

Sau một thời gian rèn luyện, 13 đội đại diện cho 13 khoa có đào tạo giáo viên của trường đã sôi nổi, hào hứng tham gia Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường. Cuộc thi được chia làm 3 bảng diễn ra trong 3 đêm 19, 20, 21.

Ở mỗi bảng thi, 13 đội đều phải trải qua 4 phần thi là: Màn chào hỏi, Hiểu biết sư phạm, Xử lý tình huống sư phạm và Hùng biện.

a
Phần thi Chào hỏi của các bạn sinh viên khoa Giáo dục.

PGS.TS Thái Văn Thành, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết, cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa nhằm bồi dưỡng truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc cho những người giáo viên trong tương lại. Thông qua cuộc thi, nhà trường mong các em sẽ phát huy tốt nét đặc trưng của sinh viên Đại học Vinh “Bản lĩnh, Trí tuệ, Văn minh” và cống hiến những trận thi đấu sôi nổi có chất lượng, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới