Hôm nay (2/3), hơn 1.300 học sinh lớp 9 tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Kỳ thi này quy tụ những học sinh xuất sắc nhất trong toàn tỉnh, được tuyển chọn từ các vòng loại ở cơ sở. Kết quả của kỳ thi sẽ tạo nguồn mũi nhọn cho các trường và các địa phương trong những năm tới.

Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm nay được tổ chức tại Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập (thành phố Vinh). Tham dự kỳ thi có 1.345 thí sinh, tranh tài ở 11 môn thi và được chia thành 2 bảng (bảng A và bảng B).

Trong đó, bảng A sẽ bao gồm các thí sinh tại thành phố Vinh, các huyện đồng bằng và miền núi thấp. Bảng B dành cho học sinh ở các huyện miền núi cao Con Cuông, Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn và Quỳ Châu.

z5208267625785-a8bf945d8b19d020251ae2499bbfb5f4-2620-1778.jpg
Đội tuyển học sinh giỏi tỉnh lớp 9 -Trường Trung học cơ sở Bạch Liêu (Yên Thành) trong lễ xuất quân tham dự kỳ thi. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Về số lượng dự thi, trong khi ở bảng B chỉ có 231 thí sinh tham dự ở 9 môn thi gồm Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân, Tiếng Anh thì bảng A có đến 1.114 thí sinh dự thi. Môn có số lượng thí sinh dự thi đông nhất là Tiếng Anh (121 thí sinh), môn có số lượng thí sinh dự thi ít nhất là Tin học (66 thí sinh), Tiếng Pháp (10 thí sinh). Các môn còn lại dao động từ 113 đến 118 thí sinh.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã huy động 52 giám thị với 21 phòng thi. Ngoài ra, có gần 20 người làm công tác bảo vệ, phục vụ, kỹ thuật viên.

img-8116-2515-3908.jpg
Giờ học của học sinh Trường Trung học cơ sở Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mỹ Hà

Theo kế hoạch, chiều nay (2/3), các thí sinh sẽ thi môn Hoá học, Lịch sử, Tiếng Anh. Ngày 3/3, buổi sáng thí sinh thi các môn Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Tin học. Buổi chiều thí sinh thi các môn Vật lý, Địa lý, Sinh học, Tiếng Pháp. Thời gian làm bài của mỗi môn là 150 phút.

Tin mới