Huyện đoàn Đô Lương Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022

(Baonghean.vn) - Sáng 10/8, Huyện đoàn Đô Lương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, tham dự có150 đại biểu đại diện cho 7.567 đoàn viên trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đô Lương đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN bằng nhiều hình thức phong phú cho gần 39 lượt ĐVTN; mở 180 lớp bồi dưỡng lý luận; xây dựng 65 tủ sách Bác Hồ; Tổ chức 280 buổi nói chuyện truyền thống.

Phong trào xung kích, tình nguyện, phát triển kinh tế đã được đẩy mạnh. Toàn huyện đoàn đã xây dựng thành công 81 mô hình kinh tế tạo việc làm cho 400 thanh niên. Thực hiện 1.000 công trình thanh niên thu hút 50.000 lượt ĐVTN tham gia.

Đồng chí đồng chí Nguyễn Thị Thơm – Phó bí thư  Tỉnh đoàn và đồng chí Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện uỷ trao Bằng khen tới các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn
Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn ở Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn

Điển hình là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Trong 5 năm qua, các ĐVTN đã giúp đỡ 860 ngày công, trao 38 vườn cây tình nghĩa, 8.000 suất quà giá trị 820 triệu đồng cho các gia đình chính sách, tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo ở các xã miền núi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Có 215 đề tài sáng kiến kinh nghiệm bậc 3 trở lên. Có 278 em đạt học sinh giỏi Quốc gia và học sinh giỏi tỉnh.  Tổ chức 2.000 buổi vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tham gia thu gom hàng chục tấn rác thải, vỏ thuốc BVTV, phối hợp đào tạo và giải quyết việc làm cho hàng ngàn thanh niên.

Tổ chức tập huấn cho 10.000 lượt ĐVTN, duy trì có hiệu quả CLB "Thanh niên lập nghiệp" gồm 41 mô hình. Công tác Đoàn, Đội được quan tâm duy trì hoạt động thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, tặng quà cho 128 em thiếu nhi vượt khó học giỏi. Nhiệm kỳ qua đã giới thiệu kết nạp Đảng trên 1.000 đoàn viên, kết nạp Đoàn 6.900 thanh niên ưu tú.

: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa chúc mừng BCH mới.
 BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2017 - 2022ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hữu Hoàn

Nhiệm kỳ tới tuổi trẻ Đô Lương tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng và đạo đức lối sống cho ĐVTN; phát huy tốt vai trò sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ, đẩy mạnh việc thực hiện tốt phong trào xung kích, tình nguyện sáng tạo, “Đền ơn đáp nghĩa” và "Lập thân, lập nghiệp" góp phần xây dựng Đô Lương ngày càng phát triển.

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu 13 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Tỉnh đoàn Nghệ An. Dịp này Huyện đoàn Đô Lương được Trung ương đoàn, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua và nhiều Bằng khen.

Hữu Hoàn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới