Huyện Kỳ Sơn trao quà hỗ trợ người dân xã Mường Típ, Mường Ải

(Baonghean.vn) - Ngày 31/10, đồng chí Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Kỳ Sơn đến thăm hỏi và trao quà cho các hộ dân xã Mường Típ, Mường Ải.
 Trao iền hỗ trợ tại điểm tránh trú xã Mường Ải
Trao tiền hỗ trợ tại điểm tránh trú  an toàn xã Mường Ải. Ảnh: Tình Dương

Mường Típ, Mường Ải là 2 xã chịu nhiều thiệt hại nhất trong hoàn lưu các cơn bão vừa qua. Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, hiện trên địa bàn đã tiến hành sơ tán đến nơi an toàn cho 211 hộ dân  với 1.123 nhân khẩu, trong đó  xã Mường Ải sơ tán 40 hộ với 174 nhân khẩu (bản Xốp Phong, bản Xốp Lau); xã Mường Típ sơ tán 138 hộ với 726 nhân khẩu (bản Na Mỳ,  bản Vàng Pao; bản Xốp Phe).

Tại các điểm tránh trú an toàn của các hộ dân xã Mường Típ, Mường Ải. Trước sự chứng kiến của Đảng ủy, Chính quyền xã và lãnh đạo Đồn biên phòng Mường Ải, đoàn đã tiến hành trao các phần quà  giá trị 178 triệu đồng hỗ trợ cho bà con (mỗi hộ dân được hỗ trợ 1 triệu đồng).

Ban cứu trợ tặng quà cho xã
Ban cứu trợ huyện Kỳ Sơn trao áo ấm tại xã Mường Ải. Ảnh: Tình Dương

Dịp này, đoàn cũng trao tặng 2 xã 200 bộ quần áo ấm mới để xã trao tặng lại cho bà con các hộ nghèo trong dịp mùa Đông tới.

Tin mới