Khai giảng các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính K50

(Baonghean.vn) - Sáng 7/9, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính K50, năm học 2020 -2021.
a
Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Với chức năng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ của tỉnh, tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, hàng năm Trường Chính  trị tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các sở, ban, ngành, các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai giảng các lớp trung cấp chính trị - hành chính K50. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Phan Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai giảng các lớp Trung cấp chính trị - hành chính K50. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng các lớp Trung cấp chính trị - hành chính K50 năm học 2020-2021.

Khóa học có 4 lớp với trên 200 học viên hiện đang công tác tại các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành, thị.

Các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân…

Đại diện học viên phát biểu tại Lế khai giảng. Ảnh: Thanh Lê
Đại diện học viên phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, học viên còn được nghiên cứu thực tế tại địa phương để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sinh động. Thông qua khóa học nhằm giúp cho học viên có điều kiện nghiên cứu các văn kiện của Đảng, Nhà nước một cách khoa học hơn, đồng thời rèn luyện kỹ năng cần thiết để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình./.

Tin mới