Khai giảng lớp cao Cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2017-2019

(Baonghean.vn) - Chiều 1/2, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (k68-B31), khóa học 2017- 2019.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Võ Thị Minh Sinh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Hồng Hoa - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại lễ khai giảng Ảnh: Thanh Lê
Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của việc Khai giảng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng; đồng thời khẳng định công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng được tỉnh hết sức chăm lo, trong đó có sự quan tâm giúp đỡ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu mỗi học viên cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động sắp xếp công việc, bố trí thời gian một cách khoa học, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của lớp học, của nhà trường và xác định thái độ, động cơ học tập nghiêm túc để đạt kết quả tốt nhất.

Nhấn mạnh việc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật tại lớp học Cao cấp lý luận chính trị; đồng thời quan tâm bố trí những giảng viên có trình độ, kinh nghiệm tham gia giảng dạy để học viên tiếp thu kiến thức tốt nhất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh cần phối hợp tốt trong công tác quản lý lớp học; tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất trong suốt quá trình đào tạo để giảng viên và học viên hoàn thành chương trình, mục tiêu, yêu cầu của khóa học đã đề ra; đồng thời kịp thời đề xuất với Tỉnh ủy, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Lớp học có 90 học viên là trưởng, phó phòng chuyên môn của các sở, ngành; các huyện, thành, thị, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức với 19 môn học, 6 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở lý luận, thực tiễn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế; những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Tin mới