Khai mạc Hội thao Trung đội dân quân cơ động năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng nay (13/9), tại Trung đoàn 764, tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022.
Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Đại tá Đặng Xuân Thu - Trưởng phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tham mưu Quân khu 4; Đại tá Phan Đại Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Kiên
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội thi. Ảnh: Trọng Kiên

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội thi. Ảnh: Trọng Kiên

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: Trọng Kiên

Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 có sự tham gia của gần 600 cán bộ, chiến sỹ đại diện cho gần 50.000 dân quân tự vệ của 21 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các đội sẽ dự thi 4 nội dung, gồm: điều lệnh đội ngũ; võ thuật chiến đấu dân quân tự vệ; thực hành xử trí tình huống bảo vệ các mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn; thi 3 môn quân sự phối hợp (bắn súng AK, ném lựu đạn và chạy vũ trang).

Thực hành duyệt đội ngũ trong hội thao. Ảnh: Trọng Kiên
Thực hành duyệt đội ngũ trong hội thao. Ảnh: Trọng Kiên
Các đơn vị tham gia phần thi điều lệnh đội ngũ. Ảnh: Trọng Kiên
Các đơn vị tham gia phần thi điều lệnh đội ngũ. Ảnh: Trọng Kiên

Thông qua hội thi nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự các huyện, thành phố, thị xã; đồng thời, kiểm tra thực tế trình độ huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chỉ huy hiệp đồng của đội ngũ cán bộ; khả năng xử lý các tình huống do thực tiễn đặt ra; đánh giá rèn luyện thể lực, kỹ năng hoạt động, xây dựng nề nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Từ đó rút kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn và tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thao cấp quân khu.

Tin mới