Khẳng định vai trò của báo chí cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 khẳng định, đội ngũ người làm báo luôn đồng hành, bám sát thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với cán bộ, chiến sĩ trong tuyên truyền, giữ vững vai trò của báo chí cách mạng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 15/6, tại thành phố Vinh, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).

Dự chương trình có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền thông cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian qua, đội ngũ những người làm báo 6 tỉnh Quân khu 4 (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) và các cơ quan thường trú trên địa bàn luôn phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; là cầu nối thể hiện ý Đảng, lòng dân nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh, Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2023), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) và 78 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2023).

Nhìn lại thời gian qua, có thể khẳng định, kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nhân dân quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao. Ngoài sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, còn có đóng góp hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Dự chương trình có đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự chương trình có đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại biểu lực lượng vũ trang Quân khu 4 tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại biểu lực lượng vũ trang Quân khu 4 tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đội ngũ những người làm báo đã luôn đồng hành, bám sát thực tiễn, kịp thời phản ánh hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong huấn luyện, diễn tập, giúp nhân dân phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn... Qua đó đã góp phần xây dựng, bảo vệ hình ảnh, uy tín của Quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; lan tỏa phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” của lực lượng vũ trang Quân khu trong thời kỳ mới.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh
Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để công tác phối hợp tuyên truyền hoạt động của Quân khu trên các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục được phát huy ngày càng hiệu quả hơn nữa, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 mong muốn lãnh đạo các cơ quan quản lý, đội ngũ nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội thường trú; cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình địa phương 6 tỉnh đồng hành cùng với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Từ đó, tiếp tục phản ánh sinh động hoạt động công tác quân sự, quốc phòng; công tác đối ngoại, các nhiệm vụ đột xuất, quan trọng như: Huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, công tác dân vận, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, công tác hậu phương Quân đội; kỷ niệm các sự kiện, nhiệm vụ quan trọng của Quân đội, Quân khu; các mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; các tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên…

Đồng thời, phối hợp phòng ngừa, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước, hạ thấp vai trò, uy tín của Quân đội, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã công bố quyết định, tổ chức tặng Bằng khen 14 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu. Báo Nghệ An có 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng Bằng khen. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã công bố quyết định, tổ chức tặng Bằng khen 14 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu. Báo Nghệ An có 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng Bằng khen. Ảnh: Thanh Quỳnh

14 tập thể xuất sắc được nhận Bằng khen. Ảnh: Thanh Quỳnh

14 tập thể xuất sắc được nhận Bằng khen. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm 2024, 2025, toàn quân và Quân khu 4 dự kiến diễn ra nhiều sự kiện quan trọng cần được tuyên truyền sâu rộng như: Đại hội Thi đua Quyết thắng từ cấp cơ sở đến cấp Quân khu giai đoạn 2019 - 2024; kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2025).

15 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen. Ảnh: Thanh Quỳnh

15 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình cũng ghi nhận nhiều ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, phóng viên. Các ý kiến đã trao đổi nhiều kinh nghiệm quý giá và kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư lệnh Quân khu nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quan trọng này trong thời gian tới.

Tin mới