Khó dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay được đánh giá là khó dự đoán do số lượng thí sinh có nhiều biến động sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép các thí sinh được đổi nguyện vọng.

Thấp thỏm chờ điểm chuẩn

Gần 1 tuần lại đây, gia đình anh Trần Trung (thành phố Vinh) như ngồi trên đống lửa sau khi nhận được kết quả điểm tuyển sinh vào lớp 10 của con, dù tổng 3 môn thi cháu đạt gần 22 điểm và chỉ đăng ký vào Trường THPT Lê Viết Thuật. Mức điểm này, nếu so với điểm chuẩn các năm trước, việc trúng tuyển khá dễ dàng. Tuy nhiên, năm nay, so với mặt bằng chung, tỷ lệ trúng tuyển chỉ đạt 50/50. Chưa kể còn nhiều biến động khác có thể tác động đến điểm chuẩn của nhà trường.

Nói về điều này, anh Trung cho biết: Nhìn vào mặt bằng chung điểm thi tuyển sinh năm nay vào lớp 10, thấy cao hơn năm trước khá nhiều. Điều tôi lo lắng hiện nay đó là không biết chính xác số lượng học sinh đăng ký thi vào trường là bao nhiêu, sau khi có sự thay đổi về số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng vào trường.

BNA_Đức Anh-4882.jpg
Thí sinh thành phố Vinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

Ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh), trong số 1.294 thí sinh đăng ký dự thi vào trường, có 1.152 thí sinh có điểm thi từ 24 điểm trở lên. Mức điểm này, cao hơn điểm chuẩn vào trường năm ngoái gần 1 điểm. Tuy nhiên, năm nay, dù tổng 3 môn của thí sinh có đạt 24 điểm, thì cơ hội trúng tuyển cũng không cao, khi nhà trường chỉ có 630 chỉ tiêu. Nếu trừ đi số học sinh trúng tuyển vào các trường chuyên, thì việc cạnh tranh một suất chính thức vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vẫn rất khó khăn.

Với điểm thi chỉ có 23,45 điểm, phụ huynh một thí sinh đăng ký dự thi vào trường cho biết: Gia đình tôi thực sự rất lo lắng và dường như đã mất hết hy vọng. Điều trông mong nhất hiện nay đó là sẽ có nhiều học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng nhưng sẽ không nhập học và tăng cơ hội trúng tuyển cho những học sinh còn lại.

Chúng tôi cũng đã nộp hồ sơ phúc khảo cho con, hy vọng cải thiện điểm số. Nếu không đậu vào công lập, tôi nghĩ quả thực thiệt thòi cho các con bởi với mức điểm này, ngoài Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, nếu cháu đăng ký có thể trúng tuyển vào bất cứ trường công lập nào khác trong tỉnh. Trong khi đó, với tình thế của cháu hiện nay, có thể cháu phải học trường ngoài công lập hoặc hệ tiên tiến với học phí cao so với hoàn cảnh của gia đình.

Dự báo về điểm chuẩn năm nay, lãnh đạo Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cũng cho rằng “rất khó khăn trong việc đưa ra điểm chuẩn của nhà trường, bởi năm nay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo có chủ trương thay đổi nguyện vọng, số lượng học sinh đi – đến có sự biến động. Chưa kể, việc tuyển sinh của nhà trường còn phụ thuộc vào số lượng học sinh dù trúng tuyển nhưng không nhập học mà sẽ nhập học vào các trường chuyên trên địa bàn tỉnh”.

Dù đã có điểm chuẩn nhưng các trường vẫn khó dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 - Copy.JPG
Dù đã có điểm chuẩn nhưng các trường vẫn khó dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Tình huống tương tự cũng đang xảy ra với nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh. Trao đổi về điều này, thầy giáo Cao Thanh Bảo – Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập biết: Số thí sinh hiện nay đang thực hiện đăng ký xét tuyển vào trường là 1.120 em, ít hơn 50 em so với số lượng học sinh đăng ký ban đầu. Nhưng chúng tôi cũng đang dự kiến có khoảng 100 thí sinh chuyển nguyện vọng về trường và trước mắt chúng tôi chưa có dữ liệu điểm của các em. Vì vậy, cho đến thời điểm này, chưa thể đưa ra dự báo về điểm chuẩn của trường năm nay.

Trong khi đó, thầy giáo Hoàng Minh Lương - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật lại cho rằng: Điểm chuẩn của trường năm nay dự kiến từ 21 - 22 điểm, cao hơn các năm trước khoảng 1,5 điểm. Điều này, còn phụ thuộc vào số lượng học sinh thay đổi nguyện vọng, số lượng học sinh chuyển sang các trường chuyên. Năm nay, điểm chuẩn dự kiến cũng cao hơn bởi điểm nền của thí sinh cao hơn gần 2 điểm so với các năm trước.

Khó dự báo vì thí sinh thay đổi nguyện vọng

Năm 2023 là năm đầu tiên Nghệ An có sự thay đổi việc chuyển nguyện vọng vào lớp 10. Theo đó, nếu như trước đây, thí sinh được thay đổi nguyện vọng sau khi các trường công bố tỷ lệ trúng tuyển; thì nay, thí sinh có 4 ngày được thay đổi nguyện vọng sau khi đã hoàn thành xong kỳ thi. Sự thay đổi này, về lý sẽ có lợi cho những thí sinh ở tốp đầu hoặc tốp cuối. Nhưng với những thí sinh khi xác suất trúng tuyển chỉ 50/50 thì thực sự là một sự “đánh đố” và kết quả có thể phải hụt hẫng và tiếc nuối.

Một học sinh Trường THCS Cửa Nam (thành phố Vinh) từng đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Thái Lão (Hưng Nguyên). Thế nhưng, sau khi thi xong, vì không tự tin vào kết quả bài làm của mình, em đã chuyển nguyện vọng về Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hưng Nguyên) dù rằng em biết quãng đường từ nhà đến trường sẽ dài hơn 5 – 6km.

Điều đáng tiếc, khi nhận được kết quả thi, thí sinh này được gần 22 điểm, mức điểm được xem là an toàn nếu đăng ký vào Trường THPT Thái Lão. Nhưng, đến thời điểm này, cơ hội chuyển trường của em đã không còn và thí sinh này thú nhận “em thấy ân hận khi chuyển nguyện vọng. Đáng lẽ em nên tự tin hơn vào bài làm của mình”.

Thí sinh chuẩn bị làm bài thi môn Ngữ văn - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.JPG
Thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Mỹ Hà

Một học sinh khác ở thành phố Vinh vì không chắc chắn về bài làm của mình, đã chuyển nguyện vọng từ Trường THPT Hà Huy Tập về Trường THPT Nghi Lộc 4. Hiện tại, với mức điểm trên 21 điểm thí sinh này tự tin mình sẽ trúng tuyển vào trường công lập. Tuy vậy, tính toán về quãng đường đi về hàng ngày dài hơn 15 km quả thực lại là một câu chuyện không dễ dàng cho cả gia đình. Trong tình huống bất khả kháng, gia đình của thí sinh này đang dự tính có thể cho con vào học hệ tiên tiến nếu cháu đủ điểm trúng tuyển để thuận lợi việc học hành, đi lại.

Trên toàn tỉnh, có hàng trăm thí sinh đang rơi vào tình cảnh “dở khóc, dở cười” khi thay đổi nguyện vọng. Nói về điều này, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (TP. Vinh) cũng cho rằng: Khó có thể nhận định việc thay đổi nguyện vọng có lợi hay hại cho thí sinh, bởi nó phụ thuộc vào từng nhóm đối tượng. Vì vậy, khi tổng không đổi thì việc thay đổi nguyện vọng sẽ lợi cho thí sinh này, nhưng sẽ bất lợi cho thí sinh khác. Như ở trường chúng tôi, sau khi thi xong sẽ có nhóm thí sinh điểm trên 25 điểm sẽ chuyển đi. Tuy vậy sẽ có nhóm đối tượng từ 23 – 25 điểm chuyển đến. Và như vậy, vô tình nhóm đối tượng còn lại dưới 22 điểm sẽ khó trúng tuyển.

BNA_Đức Anh-4673.jpg
Dù đã có kết quả thi nhưng nhiều thí sinh vẫn hồi hộp chờ điểm chuẩn vào lớp 10. Ảnh: Đức Anh

Dù chưa có một sự thống kê, nhưng xét trên bình diện chung, sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, có một sự chuyển dịch thí sinh khá lớn và lợi trước mắt có thể thấy được đó là những trường tốp đầu ở các huyện thành, thị. Bởi lẽ, những thí sinh có kết quả làm bài tốt, mục tiêu của các em đều sẽ chuyển về những trường đứng đầu của tỉnh, của huyện. Vì lẽ đó, điểm chuẩn cũng sẽ có nhiều biến động. Ví như ở Trường THPT Thái Lão, năm trước điểm chuẩn của trường chỉ hơn 13 điểm. Tuy vậy, năm nay dự kiến điểm chuẩn có thể lên trên 19 điểm.

Hiệu trưởng của một trường THPT tại một huyện miền núi bày tỏ sự lo lắng khi sau mùa tuyển sinh, những học sinh có năng lực, có điểm đầu vào cao của trường đã chuyển về các huyện miền xuôi. Ngoài ra, một số bộ phận khác có điểm kế cận lại từ các huyện chuyển về. Trong tình huống này, học sinh thiệt thòi nhất là các em ở huyện sở tại bởi khi đứng trên mặt bằng chung, các em khó cạnh tranh với học sinh từ các huyện khác chuyển đến. Vị hiệu trưởng này cũng nói rằng: Tất cả những thay đổi đều có những ưu điểm và hạn chế. Vì vậy, sau kỳ thi cần có một sự đánh giá đầy đủ để tạo sự công bằng cho các thí sinh và cũng tạo sự công bằng cho các nhà trường.

Tin mới