Khởi tố đối tượng phá máy ATM vì 'ngứa mắt'

Ngô Đức Dũng khai thấy "ngứa mắt, khó chịu" khi đèn màn hình của máy ATM ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh nhấp nháy nên dùng cọc sắt phá hỏng thiết bị.

Ngày 20/2, Dũng, 44 tuổi, trú thị trấn Nghèn, bị Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, theo điều 178 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hùng Lê
Nghi can Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hùng Lê

Theo kết quả điều tra, ngày 19/2, sau chầu nhậu, Dũng đi bộ về nhà. Khi qua cây ATM đặt tại thị trấn Nghèn, Dũng bẻ gãy cọc sắt mà chính quyền dùng để cắm cờ ở bên đường, sau đó đập hỏng màn hình.

Từ trình báo của ngân hàng, sau vài tiếng điều tra, Dũng bị cảnh sát bắt. Nhà chức trách xác định, thiệt hại Dũng gây ra gần 100 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai sống một mình, vợ đi nước ngoài nhiều năm không về nên nảy sinh tâm lý buồn bực, chán nản, thường xuyên tìm đến rượu để giải khuây. Ngày 19/2, sau chầu nhậu, khi đi qua cây ATM, thấy màn hình của máy nhấp nháy thì "ngứa mắt, khó chịu".

Cảnh sát cho hay, Dũng có biểu hiện loạn thần do uống rượu.

  •  

Tin mới