Kiên trì vận động giải phóng mặt bằng, đảm bảo lợi ích của người dân theo pháp luật

(Baonghean.vn) -Sáng13/4,Thị ủyThái Hòa bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thu hồi đất tại Cụm Công nghiệp xã Nghĩa Mỹ với sự tham gia của lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể từ Thị xã, đến xã Nghĩa Mỹ. Đồng chí Lê Tiến Trị, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Tiến Trị, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy  kết luận hội nghị
Đồng chí Lê Tiến Trị, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy kết luận hội nghị.

Cụm Công nghiệp xã Nghĩa Mỹ có diện tích quy hoạch 35 ha, trong đó có 15 ha đã có các doanh nghiệp thuê sản xuất, diện tích đất trong quy hoạch còn lại dự kiến thu hồi 19,6 ha, đợt 1 Thị xã Thái Hòa tập trung thu hồi 4,5 ha để xây dựng Nhà máy may công nghiệp của đối tác Hàn Quốc. Theo đó, trong diện tích thu hồi 4,5 ha đất đợt 1 ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất của 49 hộ dân thuộc 4 xóm YênThọ, XuânThọ, Long Hạ và Long Thượng.

Thực hiện chủ trương thu hồi đất trên diện tích quy hoạch xây dựng Cụm Công nghiệp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, thực hiện mục tiêu đạt tiêu chí đô thị loại 3, Thị xã Thái Hòa đã triển khai các giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân tạo đồng thuận, có cơ chế chính sách hỗ trợ cải tạo đất sản xuất tại vùng đất mới….

4,6 ha đất trong quy hoạch Cụm CN Nghĩa Mỹ rất nhiều diện tích nhiều năm bà con để hoang không sản xuất
Trong số 4,6 ha đất quy hoạch Cụm CN Nghĩa Mỹ rất nhiều diện tích nhiều năm bà con để hoang không sản xuất.

Tuynhiên, trong quá trình vận động triển khai thực hiện gặp một số vướng mắc dẫn đến tiến độ chậm  so với yêu cầu kế hoạch. Ý kiến của các hộ dân kiến nghị mong muốn Thị xã hỗ trợ bằng tiền đối với vùng đất thu hồi và cơ chế hỗ trợ cao hơn đối với diện tích thu hồi khi chuyển sang vùng đất mới canh tác.

Kết luận tại hội nghị Bí thư Thị ủy Lê Tiến Trị yêu cầu các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể Thị xã Thái Hòa và xã Nghĩa Mỹ nhất quán chủ trương, kiên trì vận động nhân dân đảm bảo lợi ích của người dân trên cơ sở đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Thường trực Thị ủy sẽ tiến hành đối thoại với các hộ dân trong vùng quy hoạch còn thắc mắc, chưa đồng tình với chủ trương và cung cấp thông tin về ý nghĩa kinh tế- xã hội việc thực hiện chủ trương thu hồi đất thu hút đầu tư vào Cụm CN Nghĩa Mỹ.

Cùng đó, hệ thống chính trị vào cuộc tích cực, tuần tự các bước trong quá trình vận động nhân dân, tạo đồng thuận để triển khai thực hiện chủ trương thu hút đầu tư và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân tại kỳ bầu cử Quốc hội, HĐND sắp tới./.

Hữu Nghĩa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới