Tân Kỳ chủ động các giải pháp chống hạn

(Baonghean.vn) - Năm 2015 lượng mưa thấp nên hiện nay dung tích nước tại các công trình hồ chứa trên địa bàn huyện Tân Kỳ chỉ đạt từ 60% so với thiết kế, khó đáp ứng nhu cầu cấp nước cho cây trồng suốt cả vụ xuân và mùa vụ tiếp theo. 

Hồ đập
Nâng cấp hồ đập để chống hạn  ở Tân Kỳ

Vụ xuân năm nay, Tân Kỳ gieo trồng hơn 8.300 ha lúa và ngô, lạc, rau đậu các loại, trong đó lúa hơn 4.800 ha. Trồng mới hơn 3.200 ha mía, nâng tổng diện tích mía toàn huyện lên 7.200 ha và trồng 460 ha rừng. Từ đầu vụ, Tân Kỳ chỉ đạo các địa phương bám vào lịch thời vụ sản xuất, chủ động rà soát những diện tích không đảm bảo nước tưới và căn cứ vào tình hình cụ thể của mỗi xã để chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, chọn trồng những giống cây chịu hạn tốt hơn nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. 

Với những xã có diện tích đất bãi lớn như xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Đồng, Kỳ Tân, Tân Long, Nghĩa Bình chủ yếu trồng cây ngô, cây lạc và 1 số diện tích trồng mía, do chưa chủ động được nguồn nước tưới nên năm qua hạn hán diễn ra, gây thiệt hại lớn cho diện tích cây màu. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, huyện Tân Kỳ đã triển khai ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho cây mía ở xã Nghĩa Dũng, Tân An, Tân Long và cây cam ở xã Nghĩa Phúc với tổng diện tích hơn 23 ha và thực hiện chuyển đổi khoảng 500 ha ngô, lạc vùng bãi sang trồng mía.

Ông Nguyễn Bá Thức - Trưởng Phòng NN& PTNT huyện Tân Kỳ cho biết thêm: “Huyện bố trí lịch thời vụ sản xuất hợp lý, đưa vào gieo trồng các cây trồng phù hợp địa bàn, đẩy nhanh tiến độ gia cố, nạo vét kênh mương nội đồng. Hiện nay huyện tập trung chỉ đạo bà con khắc phục mọi khó khăn khép kín toàn bộ diện tích lúa vụ xuân. Đối với diện tích đất màu khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và chú trọng đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng”.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới