Lãnh đạo tỉnh chúc mừng trường ĐH Kinh tế Nghệ An

(Baonghean.vn) – Sáng ngày 19/11, đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng thầy và trò trường ĐH Kinh tế Nghệ An nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 55 năm thành lập trường (1960 – 2015).

Lãnh đạo tỉnh, Sở GD - ĐT có mặt tại buổi lễ.
Lãnh đạo tỉnh, Sở GD - ĐT và các cựu giáo chức trường ĐH Kinh tế Nghệ An có mặt tại buổi lễ.
Các đại biểu ban, ngành, đoàn thể tham dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu ban, ngành, đoàn thể tham dự lễ kỷ niệm.

Trên chặng đường 55 năm hình thành và phát triển, trải qua các giai đoạn từ hệ sơ cấp, trung cấp, hệ cao đẳng, đào tạo hệ đại học và liên kết đào tạo sau đại học, các cán bộ, giáo viên, sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đào tạo được hàng ngàn cử nhân trên lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Nghệ An nói riêng và toàn quốc nói chung.

TS Dương Xuân Thao - Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Nghệ An ôn lại chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường.
TS Dương Xuân Thao - Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Nghệ An ôn lại chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường.

Trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, thầy và trò trường ĐH Kinh tế Nghệ An đã nhanh chóng bắt nhịp, có những chuyển biến mạnh mẽ, nhanh nhạy trong dạy và học, ứng dụng KHCN, tăng cường thực hành, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới trong thực tiễn.

Ghi nhận những cố gắng và thành tích, nhà trường vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Huân chương Lao động các hạng; nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua các cấp …

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng thầy và trò trường ĐH Kinh tế Nghệ An nhân lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường.
Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng thầy và trò trường ĐH Kinh tế Nghệ An nhân lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường.

Chúc mừng tập thể giáo viên, sinh viên nhà trường nhân dịp lễ kỷ niệm 55 năm truyền thống, đồng chí Hồ Đức Phớc – Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những thành tích mà trường đạt được là rất đáng ghi nhận, biểu dương. Từ nền tảng đó, đồng chí đề nghị cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, nhà trường phải nghiên cứu, tăng cơ hội thực hành cho sinh viên, phối hợp nhịp nhàng với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổ chức nhiều buổi ngoại khóa để sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tiễn làm việc.

Đồng chí Hồ Đức Phớc bày tỏ tin tưởng rằng, trường ĐH Kinh tế Nghệ An đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định thương hiệu của một trường đại học trọng điểm tỉnh Nghệ An, tiến tới khu vực Bắc miền Trung, đáp ứng tốt nguồn nhân lực chất lượng, uy tín cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn mới.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Hồ Đức Phớc trao tặng trường bức trướng mang dòng chữ:
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Hồ Đức Phớc trao tặng trường bức trướng mang dòng chữ: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 55 năm xây dựng và trưởng thành (1960 - 2015).
Đồng chí Hồ Đức Phớc trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cô giáo Nguyễn Thị Lan - Trưởng khoa Lý luận chính trị vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.
Đồng chí Hồ Đức Phớc trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cô giáo Nguyễn Thị Lan - Trưởng khoa Lý luận chính trị vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.
Đồng chí Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở GD - ĐT trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ phòng Quản lý - đào tạo và khoa KT - phân tích.
Đồng chí Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở GD - ĐT trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ phòng Quản lý - đào tạo và khoa KT - phân tích.

Cũng nhân kỷ niệm 55 năm truyền thống trường ĐH Kinh tế Nghệ An, tiếp tục ghi nhận thành tích của trường, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An tặng nhà trường bức trướng ghi dòng chữ: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 55 năm xây dựng và trưởng thành (1960 - 2015).

Phương Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới