'Lúa mới' xóa nghèo trên đất Tương Dương

(Baonghean.vn) - Huyện Tương Dương nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa nước. Ngoài việc đưa những giống lúa năng suất cao vào trồng thử nghiệm, huyện còn tích cực xây dựng mô hình trình diễn để bà con nông dân tham gia. Từ đó góp phần trong việc tăng năng suất, sản lượng lúa, nâng cao trình độ canh tác của bà con nông dân.

Thời điểm này bà con ở các bản của xã Tam Hợp mới đang chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ hè thu, ba bản có diện tích ruộng nước của xã là Huồi Sơn, Phá Lõm, Văng Môn được thí điểm thành công giống lúa lai BT-E1 và giống thuần NA2. 

Ông Xồng Tồng Pó ở bản Huồi Sơn là một trong 10 hộ được tham gia thí điểm, cho hay: "Gia đình tôi đã rất lo ngại khi được hướng dẫn thử nghiệm giống lúa lai trên thửa ruộng bậc thang nhà mình. Vụ đó tôi làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ huyện, xã, kết quả năng suất đạt 30 tạ/ha". 

Thu hoạch lúa hè thu ở Tương Dương
Thu hoạch lúa hè thu ở Tương Dương

Giờ đây không chỉ gia đình ông Pó mà 176 hộ có ruộng nước của xã Tam Hợp đã đưa giống chất lượng cao vào sản xuất.

 Ông Xồng Tồng Pó phấn khởi nói: “Ta thấy vui vì trồng giống lúa mới dễ làm, thời gian trồng ngắn mà thu hoạch lại được nhiều hơn giống lúa cũ. Bà con ta áp dụng đúng đủ như cán bộ huyện, xã hướng dẫn, nhờ vậy mà năng suất và sản lượng tăng.”

Còn với bà con nông dân xã Tam Đình, một trong những địa phương có diện tích ruộng nước nhiều nhất của huyện, vụ mùa năm nay tiếp tục duy trì trên 72 ha lúa, trong đó tập trung đưa vào sản xuất các loại giống lúa chất lượng cao như: AC5, BT-E1, NA2.

Đây là những loại giống lúa lai được thí điểm thành công và đưa vào sản xuất nhiều năm nay. Cùng với việc đưa vào canh tác những giống lúa mới, địa phương còn đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, và hướng dẫn kỹ thuật nên hàng năm năng suất sản lượng lúa trên địa bàn xã Tam Đình đều tăng, riêng vụ chiêm xuân qua, năng suất lúa ở xã đạt trên 5,6 tấn/ha. 

Nông dân Tam Đình - Tương Dương thu hoạch lúa hè thu
Nông dân Tam Đình - Tương Dương thu hoạch lúa hè thu

Để giúp bà con nông dân ở các địa phương từ bỏ được thói quen sử dụng lúa địa phương làm giống như trước đây, nhiều năm qua, huyện Tương Dương đã triển khai nhiều mô hình thí điểm giống lúa chất lượng cao như; BT-E1, Thái xuyên, NA2, đặc biệt vụ chiêm xuân vừa qua huyện đã thành công trong thí điểm mô hình lúa chất lượng cao AC5.

Bà Nguyễn Thị Bình – Trưởng trạm khuyến nông huyện Tương Dương cho biết: “với 2 loại giống chủ yếu NA2, BT-E1 được gieo cấy trên 650 ha diện tích, năm nay năng suất trung bình đạt 51 tạ/ha, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,5 tạ/ha, sản lượng lúa đạt 3.336 tấn, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước”

Với việc đưa các loại giống chất lượng cao và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất lúa nước, huyện miền núi Tương Dương đã góp phần thay đổi tập quán canh tác của người dân, giúp bà con biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào cây lúa.

Đây cũng là cơ sở để thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn ở huyện Tương Dương, từng bước xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững.

 May Huyền – Vi Mận

TIN LIÊN QUAN

Tin mới