Ly kỳ chuyện phá chuyên án ma túy 'khủng' của công an Tương Dương

(Baonghean.vn) - Để bắt được đối tượng Xồng Bá Tênh, thu 20 bánh heroin có trọng lượng khoảng 7300 gam, các trinh sát đã phải mật phục nhiều ngày liền, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chặn đứng khả năng vận chuyển ma túy về xuôi. 

Nhớ lại quãng thời gian tham gia chuyên án 1517M bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy xuyên biên giới Xồng Bá Tênh, Trung tá Trần Văn Minh - Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Tương Dương vẫn chưa quên những thủ đoạn liều lĩnh, manh động của tên buôn ma túy sừng sỏ miền Tây Nghệ An này. 

Theo lời kể của Trung tá Minh, Xồng Bá Tênh chẳng khác gì "con ma rừng", hắn thông thạo địa hình, thuộc làu từng ngọn núi con khe nên việc qua lại giữa Lào và Việt Nam của hắn rất dễ dàng. Đối tượng này có người thân ở Lào nên cứ mỗi tháng hắn lại qua Lào một vài lần, "tiện thể" xách theo ma túy về Việt Nam buôn bán kiếm lời. 

Đối tượng Xồng Bá Tênh cùng tang vật tại Công an huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu.
Đối tượng Xồng Bá Tênh cùng tang vật tại Công an huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu

Xồng Bá Tênh có hộ khẩu thường trú tại bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn nhưng khi các trinh sát điều tra, nắm bắt tình hình về di biến động của hắn tại đây cũng không hề dễ dàng. Một phần hắn thoắt ẩn thoắt hiện, không ở cố định, một phần vì họ hàng người thân của hắn ở đây khá nhiều nên không tiết lộ danh tính của hắn. 

Quá trình điều tra, các trinh sát nắm được con đường tiêu thụ ma túy của Xồng Bá Tênh là từ Lào qua các xã biên giới của huyện Kỳ Sơn, lấy Tương Dương làm điểm trung chuyển rồi vận chuyển về xuôi. Số ma túy mà hắn vận chuyển thường có khối lượng lớn. Đối tượng này cũng có nhân thân xấu, anh họ của hắn đã bị kết án tù chung thân ở Lào. 

Xác định phải bắt giữ bằng được Xồng Bá Tênh, cắt đứt móc xích lớn trong đường dây buôn bán, tiêu thụ ma túy xuyên biên giới, công an huyện Tương Dương đã xác lập chuyên án mang bí số 1517M để đấu tranh triệt phá. 

Tuy nhiên, tên buôn ma túy sừng sỏ này cũng có nhiều thủ đoạn liều lĩnh, tinh vi. Hắn thường xuyên thay đổi thời gian, đường đi lối lại, thậm chí hắn còn mang theo nhiều quần áo để cải trang nên quá trình vây bắt gặp khó khăn. Nguy hiểm hơn, hắn cảnh giác rất cao độ, có trang bị vũ khí nóng bên người để chống trả.

Sau hơn 2 tháng điều tra, theo dõi, sáng 13/7, các trinh sát nắm được Xồng Bá Tênh sẽ mang theo ma túy từ Kỳ Sơn qua xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương) ra Quốc lộ 7 để mang về xuôi tiêu thụ. Nhận thấy thời cơ thích hợp, Ban chuyên án do đồng chí Trần Phúc Tú - Trưởng công an huyện chỉ đạo quyết định bố trí lực lượng vây bắt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trao thưởng cho Ban chuyên án 1517M. Ảnh tư liệu.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường trao thưởng cho Ban chuyên án 1517M. Ảnh tư liệu.

Cũng như những lần khác, Xồng Bá Tênh di chuyển bằng nhiều phương tiện để hòng tiêu thụ trót lọt, qua mắt lực lượng chức năng. Các trinh sát đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn mọi ngả đường, bố trí quay phim ghi hình làm bằng chứng. 

Khi đến gần đoạn ngã 3 Khe Kiền thuộc xã Lưu Kiền, đối tượng bị các trinh sát ập vào bắt giữ, bắt quả tang hắn đang mang theo 20 bánh heroin có trọng lượng khoảng 7.300 gam.

Ngay sau đó, Công an huyện Tương Dương đã hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra. Đây là chuyên án ma túy có số lượng lớn nhất từ trước tới nay mà Công an huyện Tương Dương triệt phá thành công.

Trước thành tích đặc biệt xuất sắc này, ngày 19/7, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao thưởng và đánh giá cao sự mưu trí, kiên trì bám địa bàn theo dõi đối tượng để phá án thành công của Công an huyện Tương Dương.


Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới