Miền Tây Nghệ An mùa hoa nở

(Baonghean.vn) - Những ngày của tháng 3 là dịp tốt nhất cho những du khách các nơi lên với miền Tây Nghệ An để hòa mình với các lễ hội Hang Bua (Quỳ Châu), Đền Vạn – Cửa Rào (Xã Lượng, Tương Dương), Đền Pu Nhạ Thầu (Hữu Kiệm, Kỳ Sơn)… mang đậm bản sắc dân tộc Thái, Khơ Mú, Mông… Và đặc biệt, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những loài hoa ban, hoa gạo… và những loài hoa lạ mà những già làng ở miền Tây cũng không thể biết tên về nó.
Mỗi bản làng, tên núi, tên khe có những loài hoa đặc trưng của vùng miền đó. Những ngày này, du khách không thể không “say” với vẻ đẹp của hoa ban ở hai xã xa xôi Keng Đu, Đọoc Mạy của huyện miền núi Kỳ Sơn, hay những nhành hoa gạo đỏ sặc sỡ, rũ xuống lòng hồ thủy điện Khe Bố (Tương Dương) như  thể tô thêm vẻ đẹp của nó… 
Các loài hoa “lạ” có màu đặc trưng, mọc ở núi rừng miền Tây cũng đua nở vào tháng 3 như tô thêm cho nơi đây một sực hút lạ kỳ.
Những hình ảnh về một số loài hoa ở miền Tây xứ Nghệ do phóng viên chúng tôi ghi lại được trong chuyến công tác miền Tây…
Những bông hoa gạo đỏ sặc sỡ khoe sắc bên lòng hồ thủy điện Khe Bố.
Những bông hoa gạo đỏ sặc sỡ khoe sắc bên lòng hồ thủy điện Khe Bố.
Những bông hoa gạo đỏ sặc sỡ khoe sắc bên lòng hồ thủy điện Khe Bố.
 
Những bông hoa gạo đỏ sặc sỡ khoe sắc bên lòng hồ thủy điện Khe Bố.
Những bông hoa gạo đỏ sặc sỡ khoe sắc bên lòng hồ thủy điện Khe Bố.
Những bông hoa gạo đỏ sặc sỡ khoe sắc bên lòng hồ thủy điện Khe Bố.
Hoa gạo tháng Ba
Ở hai bên quốc lộ 7 hay trên các đỉnh núi, triền đồi, hoa ban nở trắng xóa
Ở hai bên quốc lộ 7 hay trên các đỉnh núi, triền đồi, hoa ban nở trắng xóa
Ở hai bên quốc lộ 7 hay trên các đỉnh núi, triền đồi, hoa ban nở trắng xóa
 
Ở hai bên quốc lộ 7 hay trên các đỉnh núi, triền đồi, hoa ban nở trắng xóa
Ở hai bên quốc lộ 7 hay trên các đỉnh núi, triền đồi, hoa ban nở trắng xóa
Loài hoa lạ được người dân hai huyện Tương Dương và Con Cuông trông nhiều ở bờ rào mỗi nhà
Loài hoa lạ được người dân hai huyện Tương Dương và Con Cuông trông nhiều ở bờ rào mỗi nhà
Loài hoa lạ được người dân hai huyện Tương Dương và Con Cuông trông nhiều ở bờ rào mỗi nhà
Loài hoa lạ được người dân hai huyện Tương Dương và Con Cuông trông nhiều ở bờ rào mỗi nhà
Loài hoa lạ được người dân hai huyện Tương Dương và Con Cuông trông nhiều ở bờ rào mỗi nhà
Hoa thắm bản làng ở Tương Dương và Con Cuông 
Hoa xoan nở trắng trên nương rẫy của bà con dân bản
Hoa xoan nở tím trên nương rẫy 
Hoa xoan nở trắng trên nương rẫy của bà con dân bản
Hoa xoan 
Hoa xoan nở trắng trên nương rẫy của bà con dân bản
Hoa xoan rủ bóng xuống lòng hồ
Hoa xoan nở trắng trên nương rẫy của bà con dân bản
 
Vẻ đẹp loài hoa mai rừng
Vẻ đẹp loài hoa mai rừng
Loài hoa “lạ” có màu sắc đẹp cũng khoe sắc vào tháng 3
Loài hoa “lạ” có màu sắc đẹp cũng khoe sắc vào tháng 3
Loài hoa “lạ” có màu sắc đẹp cũng khoe sắc vào tháng 3
 
Loài hoa “lạ” có màu sắc đẹp cũng khoe sắc vào tháng 3
 
Loài hoa “lạ” có màu sắc đẹp cũng khoe sắc vào tháng 3
 
Xin được gọi chung các loài hoa “lạ” ở miền Tây xứ Nghệ là “Hoa Tháng 3”
 
Xin được gọi chung các loài hoa “lạ” ở miền Tây xứ Nghệ là “Hoa Tháng 3”
Nhiều loài hoa “lạ” ở miền Tây xứ Nghệ 
Hồ Phương

Tin mới