Mỹ chuẩn bị ký thoả thuận quốc phòng với Phần Lan vào ngày 18/12

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cơ quan báo chí Phần Lan đưa tin, Chính phủ Phần Lan đã ủy quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng Antti Häkkänen ký Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng (DCA) với Mỹ vào ngày 18/12. Theo đó, quân đội Mỹ có thể bố trí thiết bị, máy bay và các phương tiện khác ở Phần Lan.

657b3a8a02e8bd74d4735d02.jpg
Quân đội Phần Lan. Ảnh: Globallookpress

RT ngày 15/12 dẫn nguồn từ các cơ quan báo chí Phần Lan cho hay, Chính phủ Phần Lan đã ủy quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng Antti Häkkänen hoặc Bộ trưởng Ngoại giao Elina Valtonen ký thỏa thuận quốc phòng với Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 12 tại Washington.

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp toàn thể của nội các Phần Lan diễn ra vào ngày 14/12 vừa qua.

“Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng (DCA) mà chúng tôi sắp ký sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ liên minh song phương giữa Phần Lan và Mỹ. Nó sẽ tăng cường khả năng an ninh và quốc phòng của đất nước và cho phép hợp tác trong mọi tình huống an ninh" - Ngoại trưởng Elina Valtonen cho biết và khẳng định, thỏa thuận này cũng có ý nghĩa quan trọng trong khu vực, sẽ giúp Phần Lan đóng góp vào các nỗ lực phòng thủ chung của NATO.

Trang web của Chính phủ Phần Lan lưu ý rằng, DCA sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước bằng cách đảm bảo sự hiện diện và huấn luyện của quân đội Mỹ. Thỏa thuận này cho phép bố trí sơ bộ các thiết bị, vật tư và trang thiết bị quốc phòng trên lãnh thổ Phần Lan, cũng như sự ra vào và di chuyển của máy bay, tàu và vận tải Mỹ.

Tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat làm rõ, như một phần của thỏa thuận quốc phòng, chính quyền nước này sẽ cung cấp cho quân đội Mỹ quyền tiếp cận 15 căn cứ trên lãnh thổ của mình.

Đồng thời, một số chuyên gia ở Phần Lan cảnh báo, với bước đi này, Helsinki đang "từ bỏ một phần chủ quyền" mà không mở ra bất kỳ cuộc thảo luận công khai nào về vấn đề này.

Tin mới