Tổng thống Phần Lan bị sốc trước quyết định của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto gọi việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán của nước này ở Saint Petersburg (Nga) là điều quá bất ngờ.

 Screen Shot 2023-07-08 at 10.32.32 PM.png
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Ảnh: RIA Novosti

Tờ Yle trích dẫn lời Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết, việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán của nước này ở Saint Petersburg (Nga) gây bất ngờ cho Helsinki.

“Chúng tôi biết rằng, nhiều quốc gia khác cũng từng gặp phải tình huống tương tự, và chúng tôi không phải là duy nhất. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, tất nhiên, đó là một điều rất bất ngờ” - Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto thừa nhận.

Theo nhà lãnh đạo Phần Lan, quyết định này của Moskva đã đưa tình hình sang một chiều hướng mới.

Tổng thống Sauli Niinisto mô tả biện pháp trả đũa trên của Nga là "phản ứng cứng rắn và không tương xứng với quyết định trục xuất nhà ngoại giao Nga của Phần Lan". Ông nói Phần Lan đang chuẩn bị đáp trả bằng cách đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Turku.

Ngày 6/7, trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Là một phần trong phản ứng trước các hành động đối đầu của chính quyền Phần Lan, phía Nga quyết định 9 nhân viên đại sứ quán Phần Lan tại Nga và tổng lãnh sự quán tại Saint Petersburg bị coi là người không được hoan nghênh. Moscow cũng sẽ đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao của Phần Lan tại Saint Petersburg từ ngày 1/10”.

Với Moskva, chính sách mà Phần Lan theo đuổi nhằm mục đích phá vỡ quan hệ song phương, cắt đứt quan hệ thương mại, kinh tế và liên vùng, phân biệt đối xử với người Nga khi cấp thị thực nhập cảnh, và gây trở ngại cho hoạt động của các cơ quan ngoại giao của Nga tại Phần Lan.

Tin mới