Mỹ điều tàu sân bay Harry Truman đến Trung Đông

Nhóm tàu tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay Harry Truman dẫn đầu, đã rời căn cứ Norfolk ở Virginia và đang trên đường đến Trung Đông.
Tàu sân bay
Tàu sân bay Harry Truman. Ảnh: AP
Ngoài tàu sân bay, nhóm tấn công này bao gồm tàu tuần dương tên lửa Normandy, các tàu khu trục Arly Burke, Balkley, Forrest Sherman và Farragut.

Ở giai đoạn đầu của chiến dịch, nhóm tàu này được tàu khu trục nhỏ của Hải quân Đức Hesse đi kèm. Hai tàu khu trục là Jason Dunham và Sullivans được cho là cũng sẽ tham gia vào nhóm tàu tấn công này. 

Đại diện của Lầu Năm Góc cho biết nhóm tấn công này sẽ hoạt động trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Hạm đội 5 và 6 của Mỹ và "tiến hành các hoạt động để đảm bảo an toàn hàng hải và hợp tác an ninh". 

Tin mới