Nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong giai đoạn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 11/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo năm 2021 cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn toàn tỉnh.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Dự hội nghị có các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban, chuyên viên Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới trên các lĩnh vực. Từ đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tham mưu cho cán bộ tuyên giáo các cấp.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 11/11 đến ngày 12/11) với 5 chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo Ban truyền đạt liên quan đến các nội dung trọng tâm về kỹ năng, nghiệp vụ công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng, văn hóa, văn nghệ; Công tác khoa giáo, công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận; Công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với các thông tin xấu, độc trên mạng.

Trong suốt năm qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn của dịch bệnh nhưng công tác tuyên giáo toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận. Các hoạt động tuyên giáo đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, bám sát thực tế từ cơ sở, cán bộ tuyên giáo tích cực, nghiêm túc, năng động, hoàn thành tốt mọi chương trình, kế hoạch đề ra.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trước những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu cần kịp thời phản ánh để Ban Tuyên giáo có thông tin, tiếp thu, xử lý. Cùng đó, các đồng chí Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc cần rà soát lại chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, tập trung hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị tốt cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch năm 2022.

Trong điều kiện cả nước đang thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hội nghị tiếp tục đảm bảo các yếu tố phòng dịch, an toàn, chất lượng. Sau hội nghị tập huấn có đánh giá, nhận xét kết quả tham gia của các cá nhân, đơn vị, báo cáo với cấp ủy, cơ quan quản lý.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp trình bày chuyên đề về công tác tuyên giáo trong các lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, văn hóa, nghệ thuật tại hội nghị tập huấn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các chuyên đề trong hội nghị tập huấn: 

Chuyên đề 1Nghiệp vụ công tác giáo dục Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, văn hóa, văn nghệ (Giảng viên: Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Chuyên đề 2: Nghiệp vụ công tác Khoa giáo của Đảng. (Giảng viên: Đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Chuyên đề 3: Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng và dư luận xã hội. (Giảng viên: Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Chuyên đề 4: Quan điểm đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Một số định hướng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Nghệ An giai đoạn hiện nay (Giảng viên: Đồng chí Trần Khánh Thục  -  Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An).

- Chuyên đề 5: Kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền, báo chí và Ban Chỉ đạo 35 (Giảng viên: Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Tin mới