Nếp xưa chợ Trụ

(Baonghean.vn) - Nằm cách trung tâm thành phố Vinh không xa, song chợ Hưng Hòa, còn được gọi là chợ Trụ vẫn giữ được nét quê riêng có.
Ảnh: Lê Thắng
Chợ Trụ ở xã Hưng Hòa (TP. Vinh) nằm bên đường ven sông Lam, chợ được hình thành từ lâu đời, là trung tâm mua bán của người dân trong xã. Ảnh: Lê Thắng
Ảnh: Lê Thắng
Chợ chủ yếu phục vụ người dân địa phương, với những mặt hàng thiết yếu, nên khá thưa vắng. Ảnh: Lê Thắng
 
Ảnh: Lê Thắng
Những sản phẩm như chiếu cói, chổi đót, là mặt hàng đặc trưng ở chợ. Ảnh: Lê Thắng
Ảnh: Lê Thắng
Tiếp đến là cá, tôm. Ảnh: Lê Thắng
 
Ảnh: Lê Thắng
Các mặt hàng rau quả chủ yếu là "cây nhà lá vườn". Ảnh: Lê Thắng
 
Ảnh: Lê Thắng
Hình thức bán dạo vẫn là nét riêng của chợ. Ảnh: Lê Thắng
Ảnh: Lê Thắng
Điều đặc biệt, chợ Trụ họp từ rất sớm và vãn trước 8h sáng. Ảnh: Lê Thắng
Ảnh: Lê Thắng

Duy nhất ki ốt may quần áo nằm ở cuối chợ đóng cửa muộn hơn. Được biết, do tình trạng thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi trời mưa, nên trước đây thành phố Vinh đã có văn bản giao chỉ tiêu quy hoạch chợ mới, nhưng vì Hưng Hòa là một xã nghèo lại thuần nông, nguồn tài chính còn hạn chế nên đến nay vẫn chưa thực hiện được. Ảnh: Lê Thắng

Tin mới