Nga nói Washington là bên được hưởng lợi nhất từ vụ nổ Dòng chảy phương Bắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, logic dựa trên thực tế cho thấy Washington, cụ thể là chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, là bên có nhiều khả năng được hưởng lợi nhất từ ​​vụ nổ Dòng chảy phương Bắc.

1415347.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Cơ quan Báo chí Bộ Ngoại giao Nga/TASS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga sẽ tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành một cuộc điều tra minh bạch về hành động phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc xảy ra vào tháng 9/2022.

"Chúng tôi sẽ chờ kết quả điều tra. Ngay cả khi phương Tây không hoàn thành cuộc điều tra thì vẫn còn một cuộc điều tra đang diễn ra ở đây. Trên trường quốc tế, chúng tôi sẽ tiếp tục liên tục nhấn mạnh sự cần thiết của tính minh bạch", nhà ngoại giao nói với đài phát thanh Sputnik.

Theo bà Zakharova, logic dựa trên thực tế cho thấy rằng Washington, cụ thể là chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, là bên có nhiều khả năng được hưởng lợi nhất từ ​​các vụ nổ Dòng chảy phương Bắc.

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng trong thời kỳ trước khi xuất hiện các lệnh trừng phạt, Nga "và các nước thuộc Liên minh châu Âu đã đạt được những kết quả tuyệt vời, xây dựng sự hội nhập thực thụ và thiết thực trong lĩnh vực kinh tế, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý: “Đây chính xác là một trong những lý do khiến Mỹ… bắt đầu nhắm mục tiêu vào các mối quan hệ đó”.

Bà nói thêm rằng Mỹ đơn giản là không thể chấp nhận được mối quan hệ như vậy giữa Nga và EU và do đó đã thực hiện các biện pháp triệt để để phá vỡ nó.

Ngày 27/9/2022, Công ty Nord Stream AG thông tin rằng, 3 nhánh đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi của các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 đã bị thiệt hại chưa từng có. Các nhà địa chấn học Thụy Điển ghi nhận 2 vụ nổ dọc đường ống Dòng chảy phương Bắc vào ngày 26/9. Văn phòng Tổng công tố Nga đã mở vụ án điều tra hành động khủng bố quốc tế liên quan đến việc làm hư hại đường ống. Phóng viên điều tra Mỹ Seymour Hersh sau đó đã đăng một bài báo khẳng định thợ lặn Hải quân Mỹ, với sự hỗ trợ của các chuyên gia Na Uy, đã gài thiết bị nổ dưới đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 vào tháng 6/2022. Trong khi đó, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ, đưa tin rằng một nhóm "thân Ukraine" nào đó có thể đã thực hiện hành vi phá hoại đường ống dẫn khí đốt trên.

Tin mới