Nga sẽ không đưa ra lời giải thích về sự cố tên lửa ở Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi phía Ba Lan đưa ra những tuyên bố về tên lửa của Nga bay vào không phận nước này, Tham tán Nga tại Ba Lan Andrei Ordash cho biết, phía Nga sẽ không đưa ra lời giải thích cho đến khi có bằng chứng cụ thể.

capture-3789.png
Hiện trường sự cố tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ngày 15/11/2022. Ảnh: Ukrainsk Pravda

"Cho đến khi có bằng chứng cụ thể, chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào vì những cáo buộc này là vô căn cứ" - Tham tán Nga tại Ba Lan Andrei Ordash khẳng định ngày 29/12.

Nhà ngoại giao Nga nhắc lại rằng, tình huống này gợi nhớ đến sự việc xảy ra hồi tháng 11/2022, khi một tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan khiến 2 người thiệt mạng. Sau đó, Warsaw ngay lập tức tìm cách cáo buộc Nga về sự việc này. Nhưng mọi bằng chứng cho thấy đó là tên lửa của Ukraine.

Trước đó cùng ngày 29/12, Thiếu tướng Maciej Klisz, chỉ huy tác chiến quân đội Ba Lan, cho biết tên lửa Nga đã bay vào không phận nước này vào khoảng 7h (theo giờ địa phương). Tên lửa bay vào sâu khoảng 40 km, di chuyển trong không phận Ba Lan trong vòng 3 phút rồi quay trở lại Ukraine.

Ngay sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ba Lan cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Đại tướng Wieslaw Kukula, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ba Lan khẳng định, mọi dấu hiệu đều cho thấy một tên lửa của Nga đã đi vào không phận Ba Lan. Tuy nhiên, ông Kukula không đưa ra bất kỳ lời giải thích hoặc cung cấp bằng chứng cụ thể nào.

Từ Mỹ, Nhà Trắng đã đề nghị hỗ trợ kỹ thuật cho Ba Lan trong việc điều tra vụ việc tên lửa đi vào không phận. Tổng thống Joe Biden đang theo dõi chặt chẽ các thông tin về vụ việc này. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngay trong ngày 29/12 đã có cuộc điện đàm trao đổi với lãnh đạo Cục An ninh quốc gia Ba Lan Jacek Siewiera. Ông Sullivan bày tỏ tình đoàn kết của Mỹ với Ba Lan - đồng minh thân cận của Washington, và cam kết hỗ trợ khi cần.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg viết trên mạng xã hội X ngày 29/12 cho biết, đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda về sự cố tên lửa. NATO đoàn kết với đồng minh của mình và đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Tin mới