Nga tấn công các kho chứa tên lửa Storm Shadow và đạn urani nghèo của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cuộc tấn công với độ chính xác cao được tiến hành trong đêm cũng nhằm vào các kho chứa tên lửa Storm Shadow của Anh.

65084cff85f5406b1d69acf4.jpg
Ảnh minh hoạ: Sputnik

Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, các lực lượng của nước này đã tiến hành cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các nhà kho của Ukraine là nơi chứa các vũ khí do phương Tây cung cấp, bao gồm các tên lửa tầm xa và đạn urani nghèo.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 18/9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở của Ukraine bằng các khí tài phóng từ trên không và các máy bay không người lái. Cuộc tấn công nhắm vào “các địa điểm của chính quyền Kiev đang chứa tên lửa hành trình Storm Shadow và đạn urani nghèo”.

Bộ này nói thêm rằng, cuộc tấn công và vây ráp bằng thiết bị không người lái cũng đã nhắm vào các trung tâm tình báo của Ukraine và các cơ sở đào tạo các nhóm phá hoại. "Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các cơ sở đã bị tấn công”, tuyên bố cho hay.

Trước đó, cùng ngày, các nhà chức trách Ukraine cho biết đã xảy ra một số vụ nổ tại phía Tây khu vực Khmelnitsky, và họ cho biết các vụ nổ trên đã phá hỏng một cơ sở sản xuất. Truyền thông địa phương cũng đưa tin về các vụ nổ tại thành phố cảng Izmail thuộc phía Nam khu vực Odessa.

Theo RT, các quan chức địa phương cho biết, Ukraine đã nhận được từ Anh tên lửa Storm Shadow, có tầm bắn hơn 250km, vào đầu năm nay và đã sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng tại bán đảo Crimea và vùng Donbass.

Quyết định trang bị đạn urani nghèo cho Kiev đã được cả Anh và Mỹ đồng tình. Loại đạn có khả năng xuyên giáp cao, dự định được sử dụng bởi các xe tăng Challenger của Anh và xe tăng M1 Abrams do Mỹ thiết kế.

Nga đã lên án việc chuyển giao đạn urani nghèo, cho rằng việc sử dụng chúng mang lại nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng đối với dân thường và có thể dẫn đến leo thang xung đột. Một báo cáo của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc năm 2022 cảnh báo "urani nghèo và các chất độc hại trong các loại thuốc nổ thông thường có thể gây kích ứng da, suy thận và tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư".

Kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra giữa Moskva và Kiev vào tháng 2/2022, Nga đã liên tục chỉ trích việc phương Tây gửi vũ khí cho Ukraine, lập luận rằng điều này chỉ làm kéo dài xung đột mà không thay đổi kết quả.

Tin mới