Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công xưởng tàu ở Crimea?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Kênh tin tức của Vương quốc Anh Sky News khẳng định rằng, các tên lửa hành trình Storm Shadow đã được bắn vào Sevastopol.

6502394e85f5401d605526a6.jpg
Tên lửa Storm Shadow của Anh được trưng bày tại một triển lãm ở Pháp hồi tháng 6. Ảnh: AP

Ngày 13/9, Sky News dẫn các nguồn tin không nêu tên tại phương Tây và Ukraine cho biết, các tên lửa Storm Shadow được London cung cấp cho Kiev đầu năm nay đã được sử dụng để tấn công xưởng đóng tàu tại Crimea. Tuyên bố này chưa được xác nhận chính thức.

Sáng sớm 13/9, 3 tên lửa chưa xác định đã tấn công cơ sở sửa chữa tàu biển Ordzhonikidze tại Sevastopol, làm hư hại một tàu đổ bộ và một tàu ngầm hiện đang ở ụ tàu và gây hỏa hoạn tại cơ sở này. 4 trong số 24 người bị thương trong vụ tấn công được cho là đang trong tình trạng nguy kịch.

Bộ Quốc phòng Nga không mô tả những tên lửa liên quan mà chỉ cho biết có 10 tên lửa, trong số đó 7 tên lửa đã bị đánh chặn. Ukraine đã nhanh chóng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công nhưng không nêu rõ loại vũ khí nào được sử dụng.

“Đó là Storm Shadow”, một nguồn tin giấu tên nói với Sky News, hãng tin nhận xét cuộc tấn công là “táo bạo”.

Kênh tin này cũng dẫn phát biểu của Đô đốc Ben Key, người đứng đầu Hải quân Hoàng gia Anh khi ông này được hỏi về vụ tấn công tại triển lãm vũ khí ở London. Ông Key ca ngợi “quá trình đổi mới tư duy và sẵn sàng chấp nhận rủi ro” của Ukraine cũng như “một số điều chỉnh thực sự đáng kể về chiến thuật, kỹ thuật và năng lực”. Tuy nhiên, ông này không bình luận về thông tin liên quan đến tên lửa Storm Shadow, và Bộ quốc phòng Anh cũng vậy.

Hồi tháng 5, Anh xác nhận nước này đã cung cấp cho Ukraine một số tên lửa hành trình phóng từ trên không, có tầm bắn lên tới 300 km. London cho biết Kiev đã hứa không tấn công lãnh thổ Nga bằng các vũ khí trên, nhưng nêu rõ rằng điều này không áp dụng đối với Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson hay Zaporozhye, các khu vực mà Ukraine tuyên bố là của mình.

Vài ngày sau thông báo trên, Ukraine phóng tên lửa Storm Shadows nhằm vào các mục tiêu dân sự tại Lugansk và một cây cầu ở phía Bắc Crimea. Đến ngày 15/5, quân đội Nga tuyên bố lần đầu đánh chặn được “vũ khí kỳ diệu” mới nhất của phương Tây.

Các tên lửa tầm xa của Nga đã nhắm vào các căn cứ không quân của Ukraine và một kho được cho là nơi chứa tên lửa của Anh vào cuối tháng 6. Việc sử dụng tên lửa Storm Shadows giảm mạnh sau đó, trong khi Kiev bắt đầu yêu cầu tên lửa Taurus từ Đức, dẫn đến đồn đoán rộng rãi về tình trạng thiếu hụt tên lửa.

Tuy Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp nhiều thông tin chi tiết về cuộc tấn công hôm 13/9, song một trang blog quân sự khẳng định rằng, các tên lửa được phóng bởi máy bay ném bom SU-24M của Ukraine khi bay qua Biển Đen. 5 trong số các tên lửa được cho là đã bị hệ thống phòng không Pantsir bắn hạ, 1 tên lửa do tổ hợp S-400 và một tên lửa khác do máy bay chiến đấu MiG-31 bắn hạ, nhưng 3 tên lửa đã bắn trúng xưởng đóng tàu.

Tin mới