Nghệ An: Căng mình tiếp sức cho lực lượng trực chốt trong nắng nóng

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu, nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân cũng căng mình dưới nắng nóng để hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trực chốt.
Trước tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, thành phố Vinh đã lập 13 chốt kiểm soát phương tiện ra vào tại các cửa ngõ, ngoài ra còn có hàng chục chốt nhỏ trên địa bàn các phường, xã. Do Nghệ An đang bước vào đợt cao điểm của nắng nóng nên các lực lượng trực chốt rất vất vả khi thực hiện nhiệm vụ dưới cái nắng 40 độ. Ảnh: Quang An
Trước tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, thành phố Vinh đã lập 13 chốt kiểm soát phương tiện ra vào tại các cửa ngõ, ngoài ra còn có hàng chục chốt nhỏ trên địa bàn các phường, xã. Do Nghệ An đang bước vào đợt cao điểm của nắng nóng nên các lực lượng trực chốt rất vất vả khi thực hiện nhiệm vụ dưới cái nắng 40 độ. Ảnh: Quang An
Chị Nguyễn Thị Thân - Đoàn xã Thanh Lĩnh đã tự tay cầm lái chiếc xe tải chở 1,5 tấn hàng từ Thanh Chương xuống tiếp sức cho thành phố Vinh.
Thấu hiểu được những khó khăn đó, nhiều tổ chức, đoàn thể, người dân đã chung tay hỗ trợ, tiếp sức cho lực lượng trực chốt. Chị Nguyễn Thị Thân - Đoàn xã Thanh Lĩnh đã tự tay cầm lái chiếc xe tải chở hàng từ Thanh Chương xuống tiếp sức cho thành phố Vinh. Ảnh: Tiến Đông
BNA_Gần 5 tấn hàng đã nhanh chóng từ Thanh Chương chuyển xuống cho thành phố Vinh. Sau khi đến điểm chốt, hàng hóa đã nhanh chóng được bốc sang xe khác để đến các địa điểm hỗ trợ trên địa bàn TP.Vinh
Trong buổi sáng 21/6, gần 5 tấn hàng đã nhanh chóng từ Thanh Chương chuyển xuống cho thành phố Vinh để hỗ trợ cho các điểm chốt. Ảnh: Quang An
Trời nắng gay gắt, tuy nhiên lực lượng đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên không quản ngại khó khăn để nhanh chóng vận chuyển thực phẩm đến các điểm chốt. Ảnh: Tiến Đông
Trời nắng gay gắt, tuy nhiên lực lượng đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên không quản ngại khó khăn để nhanh chóng vận chuyển thực phẩm đến các điểm chốt. Ảnh: Tiến Đông
Các mặt hàng thiết yếu nhanh chóng đã được các bạn đoàn viên thanh niên huyện Thanh Chương gửi xuống tiếp sức cho TP.Vinh.
Một số xe không thể vào được địa bàn thành phố thì hàng hóa được tập kết tại điểm chốt và luôn có các xe sẵn sàng tăng bo vận chuyển đến các điểm cần hỗ trợ. Ảnh: Tiến Đông
a
Không chỉ tại các điểm chốt chính mà ở những chốt phụ, đường mòn lối nhỏ của TP.Vinh, nhiều mạnh thường quân cũng lặn lội tìm đến để hỗ trợ cho các chiến sỹ. Trong ảnh: Tiếp tế thực phẩm tại chốt cầu Bồ, giáp ranh xã Nghi Thái và xã Hưng Lộc. Ảnh: Q.A
a
Trước cái nắng như thiêu, những mặt hàng như nước giải khát, sữa, quạt điện... là những vật phẩm mà các chiến sỹ trực chốt luôn cần đến. Ảnh: Q.A
nước mát
Những ly nước mát dù không mang nhiều giá trị về vật chất, tuy nhiên đó là nguồn động viên rất lớn cho lực lượng trực chốt giữa thời tiết nắng gay gắt. Ảnh: Tiến Đông
a
Tỉnh đoàn Nghệ An cũng huy động các cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỏa ra các điểm chốt trên địa bàn TP.Vinh, Diễn Châu, Nam Đàn để kịp thời hỗ trợ cho lực lượng chức năng. Ảnh: Q.A
a
Sự động viên, sẻ chia kịp thời của các tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân đã tiếp thêm sức mạnh, ý chí cho các lực lượng trực chốt để các chiến sỹ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng dịch bệnh, thắm thêm tình quân dân cá nước. Ảnh: P.V 

Tin mới