Nghệ An: Cầu ngăn mặn gãy đổ, hàng chục héc ta đất sản xuất bị nhiễm mặn

(Baonghean.vn) - Là những công trình thủy lợi quan trọng, có chức năng ngăn mặn, giữ ngọt, điều tiết nước và chống lụt cho 2 địa phương Nghi Lộc và Cửa Lò, tuy nhiên hiện cầu Khe Đầm và cầu Giằng thuộc xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc đã bị đổ sập, sụt lún, hàng chục héc ta đất sản xuất bị nhiễm mặn.
Cầu Khe Đầm, xã Khánh Hợp có chức năng điều tiết nước, chống lụt cho các xã Nghi Phong, Nghi Thạch, Khánh Hợp thuộc huyện Nghi Lộc và các phường Nghi Thu, Nghi Hương thuộc thị xã Cửa Lò. Đồng thời, đây cũng là công trình ngăn mặn cho hàng chục héc ta đất sản xuất tại 2 địa phương. Tuy nhiên, sau các đợt thiên tai vừa qua, một phần thân cầu đã bị đổ sập, cuốn trôi nhiều bộ phận. Ảnh: Quang An

Cầu Khe Đầm, xã Khánh Hợp có chức năng điều tiết nước, chống lụt cho các xã Nghi Phong, Nghi Thạch, Khánh Hợp thuộc huyện Nghi Lộc và các phường Nghi Thu, Nghi Hương thuộc thị xã Cửa Lò. Đồng thời, đây cũng là công trình ngăn mặn cho hàng chục héc ta đất sản xuất tại 2 địa phương. Tuy nhiên, sau các đợt thiên tai vừa qua, một phần thân cầu đã bị đổ sập, cuốn trôi nhiều bộ phận. Ảnh: Quang An

Hiện trạng cầu Khe Đầm. Clip: Quang An

Theo quan sát, hiện cầu đã bị hỏng 2 phai chắn nước; kéo theo 7 phai chắn nước còn lại cũng bị ảnh hưởng về kết cấu, các trụ cầu cũng bung ra, treo lủng lẳng. Ảnh: Quang An

Theo quan sát, hiện cầu đã bị hỏng 2 phai chắn nước; kéo theo 7 phai chắn nước còn lại cũng bị ảnh hưởng về kết cấu, các trụ cầu cũng bung ra, treo lủng lẳng. Ảnh: Quang An

Nước xói vào cũng làm sạt lở gần 20m kè bờ đê phía Đông (trước đó đã được kè bằng bê tông), nguy cơ xói lở sâu vào đất liền vẫn tiếp diễn, đặc biệt là các đợt thủy triều lên. Ảnh: Quang An

Nước xói vào cũng làm sạt lở gần 20m kè bờ đê phía Đông (trước đó đã được kè bằng bê tông), nguy cơ xói lở sâu vào đất liền vẫn tiếp diễn, đặc biệt là các đợt thủy triều lên. Ảnh: Quang An

Do cầu Khe Đầm bị hư hỏng, không còn khả năng điều tiết nước, nên lượng nước đổ mạnh vào cầu Giằng (cách cầu Khe Đầm khoảng 500m về phía Nam), khiến cầu Giằng cũng bị gãy đổ. Vết sụt lún có thể nhìn thấy rõ từ xa. Ảnh: Quang An

Do cầu Khe Đầm bị hư hỏng, không còn khả năng điều tiết nước, nên lượng nước đổ mạnh vào cầu Giằng (cách cầu Khe Đầm khoảng 500m về phía Nam), khiến cầu Giằng cũng bị gãy đổ. Vết sụt lún có thể nhìn thấy rõ từ xa. Ảnh: Quang An

Được biết, cầu Giằng có chiều dài 31m, rộng 6m, hiện nay đã bị sụt lún 5 chân trụ, gãy 2/3 thân cầu, dẫn đến kết cấu toàn thân cầu và các phai chắn nước còn lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Quang An

Được biết, cầu Giằng có chiều dài 31m, rộng 6m, hiện nay đã bị sụt lún 5 chân trụ, gãy 2/3 thân cầu, dẫn đến kết cấu toàn thân cầu và các phai chắn nước còn lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hợp cho biết: Từ thời điểm cầu Khe Đầm và cầu Giằng bị hư hỏng, nước mặn từ bara Nghi Tân (TX. Cửa Lò) liên tục tràn vào diện tích đất sản xuất của địa phương, không có cách nào ngăn được. Hiện, xã đã có báo cáo gửi các cấp, ngành nhưng đến nay vẫn chưa thể khắc phục. Ảnh: Quang An

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hợp cho biết: Từ thời điểm cầu Khe Đầm và cầu Giằng bị hư hỏng, nước mặn từ bara Nghi Tân (TX. Cửa Lò) liên tục tràn vào diện tích đất sản xuất của địa phương, không có cách nào ngăn được. Hiện, xã đã có báo cáo gửi các cấp, ngành nhưng đến nay vẫn chưa thể khắc phục. Ảnh: Quang An

Thân cầu Giằng bị đứt hoàn toàn, không còn khả năng điều tiết nước. Ảnh: Quang An

Thân cầu Giằng bị đứt hoàn toàn, không còn khả năng điều tiết nước. Ảnh: Quang An

Theo thống kê, do 2 cây cầu bị hư hỏng nên nước mặn đã xâm nhập vào khoảng 60ha đất sản xuất của 2 địa phương Khánh Hợp (Nghi Lộc) và Nghi Thu (Cửa Lò). Chính quyền và nhân dân đang rất lo lắng vì nếu không có phương án khắc phục sớm thì những diện tích đất này buộc phải bỏ hoang các vụ tới vì không thể gieo trồng được. Ảnh: Quang An

Theo thống kê, do 2 cây cầu bị hư hỏng nên nước mặn đã xâm nhập vào khoảng 60ha đất sản xuất của 2 địa phương Khánh Hợp (Nghi Lộc) và Nghi Thu (Cửa Lò). Chính quyền và nhân dân đang rất lo lắng vì nếu không có phương án khắc phục sớm thì những diện tích đất này buộc phải bỏ hoang các vụ tới vì không thể gieo trồng được. Ảnh: Quang An

Tin mới