Chợ quê

(Baonghean) - Chợ Cồn Chĩnh thuộc phường Quỳnh Dị (Thị xã Hoàng Mai) là một chợ quê nhỏ bé mà người dân thường gọi là chợ Giới (Dưới) để phân biệt với chợ Trên (chợ Chiền) thường họp vào ngày chẵn âm lịch.
Dù đã trở thành một phường của thị xã mới nhưng chợ Giới vẫn còn giữ được những nét đặc trưng của một chợ nhỏ miền thôn quê.
Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc chùm ảnh “Chợ quê” ghi lại những hình ảnh về chợ Cồn Chĩnh của tác giả Hồ Sỹ Long gửi dự thi “Khoảnh khắc vàng” báo Nghệ An.
Xe đạp, nón lá và cặp làn vẫn là những hình ảnh thân quen ở chợ quê.
Xe đạp, nón lá và cặp làn vẫn là những hình ảnh thân quen ở chợ quê.
Nhiều người vây quanh mớ tôm cá vừa kéo từ sông lên.
Nhiều người vây quanh mớ tôm cá vừa kéo từ sông lên.
Cô hàng bánh mướt.
Cô hàng bánh mướt.
Mặt hàng nông cụ.
Mặt hàng nông cụ.

Hồ Sỹ Long

TIN LIÊN QUAN

Tin mới