Sôi động cuộc thi câu cá Nghệ - Tĩnh

(Baonghean.vn) - Gần 30 cần thủ của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã hội tụ về Làng Sen (Nam Đàn) tham dự hội thi câu cá vào ngày 12/6. Đây là hoạt động giao lưu thường niên giữa , CLB câu cá Xứ Nghệ (Nghệ An) và CLB câu cá Thành Sen (Hà Tĩnh). 

1hithicuc.jpg
Tất cả các vị trí câu đều được bốc thăm. Tham dự hội thi có 14 cần thủ CLB Hà Tĩnh và 12 cần thủ đến từ CLB Nghệ An.
2hithicuc.jpg
Ngay khi bước vào cuộc thi, dường như đã có một cuộc đua "ngầm" giữa các cần thủ. 
3hithicuc.jpg
Chú cá đầu tiên của cuộc thi do  một cần thủ của CLB Hà Tĩnh câu được.
4hithicuc.jpg
Bên cạnh mỗi cần thủ đều có bộ đồ nghề chuyên nghiệp.
5cuc.jpg
Đây là cuộc thi câu lưỡi đơn, mồi câu chủ yếu là thính và mồi đông lanh. Tuy nhiên, để tăng hiệu quả, mỗi cần thủ đều có bí kíp riêng để làm mồi câu. 
6hithicuc.jpg
 Anh Nguyễn Thanh Hùng (32 tuổi. phường Hưng Phúc, TP.Vinh - Chủ nhiệm CLB câu cá Nghệ An chia sẻ: “Câu cá không chỉ là giải trí, mà còn là một môn thể thao rất thú vị. Ngoài tổ chức câu cá giao lưu với các anh em trong CLB câu cá Nghệ An, thì vào các thời điểm quan trọng cũng diễn ra cuộc giao lưu câu cá giữa các CLB tỉnh khác nhằm mục đích kết bạn, giao lưu, học hỏi và nâng cao kỹ năng”.
7hithicuc.jpg
Một chú cá khá to dính câu và vì là câu cần đơn nên cần thủ phải dùng vợt đưa lên bờ.
8mcc.jpg
Trong cuộc thi, đòi hỏi các cần thủ phải thao tác nhanh và các cần câu đều có giá đỡ. 
9hithicuc.jpg
Cuộc thi kết thúc, trọng tài bắt đầu tiến hành cân cá để tìm ra giải nhất của cuộc thi câu.
10cnc.jpg

Giải Nhất cuộc thi thuộc về anh Nguyễn Văn Bảo đến từ CLB Câu cá Thành Sen Hà Tĩnh với 8,85kg. giải nhì và giải câu cá to nhất thuộc về Trần Văn Thành (CLB câu cá Thành sen Hà Tĩnh) với 8,8 kg. 

11.jpg
Sau khi cân xác định nhất, nhì, cá sẽ được thả lại ao.
Trao giải Nhất cho cần thủ Nguyễn Văn Bảo (áo trắng) đến từ CLB Câu cá Thành Sen Hà Tĩnh

Trao giải Nhất cho cần thủ Nguyễn Văn Bảo (áo trắng) đến từ CLB Câu cá Thành Sen Hà Tĩnh

Vương Vân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới