Nhan sắc 15 thí sinh lọt chung kết 'Người đẹp Ngày hội hoa Hướng dương'

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, BTC cuộc thi 'Người đẹp Ngày hội hoa Hướng dương' năm 2016 đã lựa chọn 15 người đẹp xuất sắc nhất vào vòng thi chung kết diễn ra vào đêm 27/12 tại huyện Nghĩa Đàn.

15 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung khảo.
15 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung khảo.

Ban giám khảo phần thi sơ khảo và năng khiếu gồm: NSND Phạm Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở VHTT-DL; Họa sĩ Bùi Công Vinh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh; Bà Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

Sau khi trải qua phần kiểm tra các chỉ số hình thể; các thí sinh đã tham gia trình diễn catwalk và thi năng khiếu, ban giám khảo đã lựa chọn 15 thí sinh vào vòng chung khảo.

Cuộc thi Người đẹp Ngày hội hoa hướng dương là một trong những hoạt động của Ngày hội hoa hướng dương lần thứ I - năm 2016. Cuộc thi nhằm mục đích tôn vinh và nâng cao giá trị vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, tài năng trí tuệ của nữ thanh niên các dân tộc tỉnh Nghệ An. 

Sau đây là hình ảnh của 15 thí sinh lọt vào vòng chung kết: 

RHUR
Thí sinh Trần Thị Thanh Ngân (SN 1998, Tân Kỳ). SBD 26. Cao 1m66,5; số đo 3 vòng: 85 - 59 - 84
Thí sinh Trần Thị Ngọc (sinh năm 1998, đến từ Đô Lương). SBD: 27. Cao 1m62; số đo 3 vòng 75 - 62 - 88.
Thí sinh Trần Thị Ngọc (SN1998, đến từ Đô Lương) SBD: 27, Cao 1m62; số đo 3 vòng 75 - 62 - 88.
Thí sinh Phan Thị Hồng Lê (SN 1996, đến từ Quỳ Hợp). SBD: 22. Cao 1m71. Số đo 3 vòng: 77 - 64 - 91.
Thí sinh Phan Thị Hồng Lê (SN 1996, đến từ Quỳ Hợp). SBD: 22. Cao 1m71. Số đo 3 vòng: 77 - 64 - 91.
NJFG
Thí sinh Hồ Thị Lài (SN 1996, Nghĩa Đàn). SBD: 21. Cao 1m69; số đo 3 vòng: 87 - 67 - 93
FNMJFTJ
Thí sinh Phạm Thị Quyên (SN 1998, đến từ Hưng Nguyên). SBD: 32. Cao 1m66. Số đo 3 vòng: 81 - 67 - 92
U
Thí sinh Ngô Thị Chung (SN 1996, đến từ Diễn Châu). SBD: 07. Cao 1m72. Số đo 3 vòng:  81 - 64 - 97.
FDHT
Thí sinh Nguyễn Thị Trâm Anh (SN1997, đến từ Quỳ Hợp). SBD: 02. Cao 1m64. Số đo 3 vòng: 82 - 62 - 90
DFJT
Thí sinh Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1997, đến từ Nam Đàn). SBD: 17. Cao 1m69. Số đo 3 vòng: 83 - 63 - 89.
NJ
Thí sinh Võ Thị Vân (SN 1995, đến từ Tân Kỳ). SBD: 44. Cao 1m61. Số đo 3 vòng: 78 - 62 - 84.
HT
Thí sinh Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1998, đến từ Hưng Nguyên). SBD: 12. Cao 1m64. Số đo 3 vòng: 81 - 63 - 88.
KJITY7
Thí sinh Nguyễn Thị Dung (SN 1994, đến từ Nghĩa Đàn). SBD: 09. Cao 1m65. Số đo 3 vòng: 80 - 63 - 92.
fj
Thí sinh Lô Thị Dung (SN 1996, đến từ Quế Phong). SBD: 10. Cao 1m64. Số đo 3 vòng: 79 - 65 - 84.
rut
Thí sinh Lữ Thị Tú Trinh (SN 1996, đến từ Nghĩa Đàn). SBD: 41. Cao 1m65. Số đo 3 vòng: 76 - 60 - 86
Thí sinh: Trịnh Thị Hải (sinh năm 1997, đến từ Nam Đàn). SBD: 14. Chiều cao 1m61; Số đo 3 vòng: 80 - 61 - 87.
Thí sinh Trịnh Thị Hải (SN 1997, đến từ Nam Đàn). SBD: 14. Cao 1m61; Số đo 3 vòng: 80 - 61 - 87.
Thí sinh: Phan Thị Quỳnh (sinh năm 1997, đến từ Nam Đàn). SBD: 33. Chiều cao 1m61,3. Số đo 3 vòng: 83 - 66 - 85
Thí sinh Phan Thị Quỳnh (SN1997, đến từ Nam Đàn). SBD: 33. Cao 1m61. Số đo 3 vòng: 83 - 66 - 85
Thí sinh Lưu Thị Hà Trang đến từ Nghĩa Đàn. Xuất thân là một VĐV Karatedo,mặc dù không lọt vào vòng chung khảo, nhưng tiết mục biểu diễn của Hà Trang vẫn được đánh giá cao.
Thí sinh Lưu Thị Hà Trang đến từ Nghĩa Đàn. Xuất thân là một VĐV Karatedo,mặc dù không lọt vào vòng chung khảo, nhưng tiết mục biểu diễn của Hà Trang vẫn được đánh giá cao.


 Sách Nguyễn - Thanh Quỳnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới