60 chiếc xe bán tải tham gia lễ rước dâu ở thành Vinh

(Baonghean.vn) - Để chuẩn bị cho đám cưới của con gái cưng, bố mẹ cô dâu đã mất nhiều ngày để chuẩn bị, nổi bật nhất là đoàn xe bán tải gần 60 chiếc tham gia lễ rước dâu.

Ông Thạch Giang, bố của cô dâu muốn gây bất ngờ dành tặng con gái, những chiếc xe được tập kết ở một địa điểm khác sau đó xuất phát tham gia đoàn rước dâu. 60 chiếc xe bán tải là những người bạn của ông Thạch Giang trong CLB xe Ford Nghệ An. Ảnh: Sách Nguyễn
Ông Thạch Giang, bố của cô dâu muốn gây bất ngờ dành tặng con gái, những chiếc xe được tập kết ở một địa điểm khác sau đó xuất phát tham gia đoàn rước dâu. 60 chiếc xe bán tải là những người bạn của ông Thạch Giang trong CLB xe Ford Nghệ An. Ảnh: Sách Nguyễn
Đoàn xe được kết hoa, nơ đỏ tạo ấn tượng trong lễ rước dâu. Ảnh: Sách Nguyễn
Đoàn xe được kết hoa, nơ đỏ tạo ấn tượng trong lễ rước dâu. Ảnh: Sách Nguyễn
Cặp nhân vật chính của đám cưới là chú rể Phạm Xuân Hùng và cô dâu Thạch Anh Thơ, cùng sinh năm 1993.
Cặp nhân vật chính của đám cưới là chú rể Phạm Xuân Hùng và cô dâu Thạch Anh Thơ, cùng sinh năm 1993.
Ông Thạch Giang chia sẻ: “Để có được niềm vui trọn vẹn trong tiệc cưới của con gái là nhờ sự hỗ trợ rất lớn của bạn bè và người thân, đặc biệt là những thành viên trong CLB xe Ford nới ông đang sinh hoạt.
Ông Thạch Giang chia sẻ: “Để có được niềm vui trọn vẹn trong tiệc cưới của con gái là nhờ sự hỗ trợ rất lớn của bạn bè và người thân, đặc biệt là những thành viên trong CLB xe Ford - nơi ông đang sinh hoạt.
Một chiếc xe bán tải trong lễ rước dâu. Ảnh: Sách Nguyễn
Một chiếc xe bán tải trong lễ rước dâu. Ảnh: Sách Nguyễn
Đoàn xe gồm 60 chiếc bán tải nối đuôi nhau trên đường Trần Phú
Đoàn xe gồm 60 chiếc bán tải nối đuôi nhau trên đường Trần Phú. Ảnh: Sách Nguyễn
Dẫn đầu là chiếc xe BMW chở cô dâu chú rể. Ảnh: Sách Nguyễn
Dẫn đầu là chiếc xe BMW chở cô dâu chú rể. Ảnh: Sách Nguyễn
Có nhiều ý kiến xung quanh đám cưới đặc biệt này, tuy nhiên gia đình cô dâu làm nghề nhiếp ảnh nên việc trang trí, tổ chức đều do những người bạn trong nghề giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Trong ảnh là cô dâu Thạch Anh Thơ và mẹ đẻ. Ảnh: Sách Nguyễn
Gia đình cô dâu làm nghề nhiếp ảnh nên việc trang trí, tổ chức đều do những người bạn trong nghề giúp đỡ hoàn toàn miễn phí. Trong ảnh là cô dâu Thạch Anh Thơ và mẹ đẻ. Ảnh: Sách Nguyễn
Ông Thạch Giang đưa con gái bước vào hôn trường. Ảnh: Sách Nguyễn
Cặp đôi Xuân Hùng và Anh Thơ cho biết họ rất bất ngờ về những gì đã diễn ra trong ngày vui của họ. Trong ảnh là ông Thạch Giang đưa con gái bước vào hôn trường. Ảnh: Sách Nguyễn


Sách Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới