Biên phòng Nghệ An hỗ trợ ống nước sinh hoạt cho Chốt Biên phòng Lào

(Baonghean.vn) - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa hỗ trợ cho Chốt Bộ đội Biên phòng 252 (Lào) ống nước và cống dùng chứa nước sinh hoạt.

Chốt Bộ đội Biên phòng 252 gồm 10 CBCS, thuộc Đại đội biên phòng 252, Bộ đội Biên phòng Lào, đóng tại bản Xốp Tờng, cụm bản Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôly khămxay (Lào), là đơn vị kết nghĩa với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.

Chốt nằm ở địa bàn vùng cao, thường xuyên thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô, vì vậy việc được hỗ trợ ống nước sẽ giúp CBCS chốt Biên phòng 252 có nước sinh hoạt, giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Đồn biên phòng Cửa Khẩu Thanh Thủy hỗ trợ ống nước cho Chốt Bộ đội biên phòng . Ảnh: P.V
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy hỗ trợ ống nước cho Chốt Bộ đội biên phòng 252. Ảnh: P.V

Được biết số tiền để mua ống nước, đều do CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy quyên góp.

Lâu nay, để có nước sinh hoạt, ngoài đi vận chuyển nước hàng chục cây số, CBCS Chốt Bộ đội biên phòng 252 phải tranh thủ hứng nước mưa bằng tất cả các dụng có thể. Ảnh: P.V
Lâu nay, để có nước sinh hoạt, ngoài đi vận chuyển nước hàng chục cây số, CBCS Chốt Bộ đội biên phòng 252 phải tranh thủ hứng nước mưa bằng tất cả các dụng có thể. Ảnh: P.V

Trước đó, vào đầu tháng 9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy cũng đã tham mưu cho huyện Thanh Chương hỗ trợ cứu đói cho nhân dân huyện Xay Chăm Phon, hỗ trợ lương thực gồm gạo, muối, nước mắm, dầu ăn cho Đồn công an Nậm On và Đại đội Biên phòng 252, trị giá 200 triệu đồng.

                                                                                                                                P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới