Nghệ An giành 90 giải, trong đó có 8 giải Nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023 - 2024. Theo kết quả này, đoàn học sinh Nghệ An đến từ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã giành 90 giải, trong đó có 8 giải Nhất.

Theo kết quả này, ngoài 8 giải Nhất, đoàn học sinh Nghệ An có 38 giải Nhì, 33 giải Ba, 11 giải Khuyến khích.

Hóa học là đội tuyển giành được nhiều giải nhất trong Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm nay với 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 2 giải Ba. Như vậy, tất cả các thành viên của đội đều đạt giải.

414647360-801718381968376-8932966568111749476-n-7066-5419.jpg
Đội tuyển Hóa học là một trong những đội giành được nhiều thành tích tại Kỳ thi năm nay. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Một trong những đội tuyển khác thành tích cũng có đến 2 học sinh đạt giải Nhất, đó là môn Vật lý. Các thành viên còn lại cũng đều đạt giải với 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Ở đội Sinh học có 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Đội tuyển tiếng Anh có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì và 6 giải Ba.

Ở đội tuyển Toán học có 6 giải Nhì, 3 giải Ba.

Đội Tin học có 4 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

Đội tuyển Ngữ văn có 4 giải Nhì, 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

Đội tuyển Lịch sử có 5 giải Nhì, 4 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

Đội tuyển Địa lý có 4 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích.

Đội tuyển tiếng Nga có 1 giải Nhì, 1 giải Ba.

Đội tuyển tiếng Pháp có 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích.

Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm nay, đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh Nghệ An gồm 102 thí sinh đến từ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trong đó, các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh, mỗi đội tuyển có 10 thí sinh dự thi. Riêng đội tuyển tiếng Nga và tiếng Pháp, mỗi đội có 6 thí sinh dự thi.

414792212-801716991968515-203875901848609558-n-1196-1348.jpg
Đội tuyển học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm nay giành được 90 giải với 8 giải Nhất. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Đây là năm đầu tiên Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia được thực hiện theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, các đơn vị sẽ được dự thi tối đa 10 thí sinh/môn thi. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được dự thi tối đa 20 thí sinh/môn thi (những năm trước chỉ có 10 thí sinh).

Ngoài ra, Bộ cũng tăng tỷ lệ giải của Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia bảo đảm phù hợp với quy định của các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Theo đó, 60% đạt giải từ giải Khuyến khích trở lên (những năm trước là 50%); tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

Danh sách các học sinh đạt giải Nhất:

Môn Hóa học:

Em Nguyễn Nguyên Hải

Em Lê Xuân Anh Quân

Em Lê Hồng Canh

Em Nguyễn Ngô Đức

Môn Vật lý:

Em Nguyễn Thế Quân

Em Đặng Bảo Quân

Môn tiếng Anh:

Em Nguyễn Quang Thanh

Môn Sinh học:

Em Trần Thị Ngọc Huyền

Tin mới