Nghệ An tham gia Chung khảo Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 14/12, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo Trung ương khai mạc Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022.

Dự và chỉ đạo hội thi có các đồng chí: Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đoàn Văn Báu - Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Tổ chức hội thi; Trần Đình Văn - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó ban Chỉ đạo hội thi; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và 38 thí sinh dự thi.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các thí sinh tham dự cuộc thi.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các thí sinh tham dự cuộc thi.

Tham gia Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 có 38 thí sinh là giảng viên chuyên trách đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại hội thi cấp khu vực.

Tỉnh Nghệ An có 2 thí sinh tham gia hội thi, đó là đồng chí Võ Văn Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Nghi Lộc và đồng chí Thái Thị Hồng Lam - Giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị huyện Đô Lương.

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 là đợt sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ để các giảng viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy, thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy và học lý luận chính trị; Lựa chọn, tôn vinh giảng viên lý luận chính trị của các trung tâm chính trị cấp huyện.

Thông qua việc tổ chức hội thi giúp cấp ủy đánh giá đúng thực trạng năng lực đội ngũ giảng viên chuyên trách, từ đó, xác định các giải pháp phù hợp, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục lý luận chính trị; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới; góp phần quan trọng nâng cao nhận thức lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ cơ sở, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hội thi diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14-16/12/2022. Mỗi thí sinh lựa chọn 1 bài trong các chương trình, như: Sơ cấp lý luận chính trị, đối tượng nhận thức về Đảng, đảng viên mới, chương trình bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; chuyên đề chủ nghĩa yêu nước; chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh.

Về hình thức dự thi, mỗi thí sinh phải tham dự đầy đủ 3 phần: Soạn giáo án, giảng trực tiếp và trả lời câu hỏi liên quan trực tiếp tới chuyên đề bài giảng và câu hỏi mở rộng nâng cao kiến thức do Ban Giám khảo đặt ra./.

Tin mới