Nghệ An tiếp nhận dự án nước sạch và vệ sinh

(Baonghean.vn) - Đây là dự án do Quỹ viện trợ nước sạch cho phụ nữ - Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia tài trợ. Nghệ An là 1 trong 5 tỉnh ở Việt Nam được thụ hưởng dự án này.

Sáng 12/4, UBND tỉnh có cuộc làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và tổ chức Đông Tây hội ngộ.

Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn công tác có bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Chương trình vùng nước sạch và vệ sinh, tổ chức Đông Tây hội ngộ.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phước Anh
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phước Anh
Cuộc làm việc bàn về Dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ do tổ chức Đông Tây hội ngộ triển khai.
Dự án có kinh phí dự kiến khoảng 30 - 32 tỷ đồng, do Quỹ viện trợ nước sạch cho phụ nữ - Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia làm nhà tài trợ chính; thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2022.
Mục tiêu dự án là cải thiện sức khỏe cộng đồng và bình đẳng giới thông qua hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương nhằm tăng tỷ lệ tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch.
Người dân xã Nghi Thái huyện Nghi Lộc gần chục năm vẫn chưa được sử dụng nước máy mà phải dùng nước giếng khoan, giếng đào. Ảnh tư liệu
Người dân xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc - xã nông thôn mới gần chục năm vẫn chưa được sử dụng nước máy mà phải dùng nước giếng khoan, giếng đào. Ảnh tư liệu
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cho biết, thời điểm năm 2011, Nghệ An chỉ có 11/421 xã đạt tiêu chí về nước sạch, vệ sinh môi trường, chiếm tỷ lệ 2,5%.
Đến nay, qua  7 năm, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, kết quả xây dựng nông thôn mới có bước tiến đáng ghi nhận.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phước Anh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phước Anh
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh rằng, Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, thu nhập bình quân còn thấp. Về lĩnh vực nước sạch, vệ sinh môi trường, hiện nay chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường của Trung ương đã kết thúc, trong khi đó trên địa bàn còn nhiều công trình dở dang, Nghệ An gặp nhiều khó khăn trong cân đối ngân sách.

Vì vậy, việc tổ chức Đông Tây hội ngộ đưa Dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ về Nghệ An là tin vui, chính quyền tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai thành công.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh -
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Chương trình vùng nước sạch và vệ sinh, tổ chức Đông Tây hội ngộ trình bày một số nội dung cơ bản về dự án. Ảnh: Phước Anh
Tại cuộc làm việc, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Chương trình vùng nước sạch và vệ sinh, tổ chức Đông Tây hội ngộ trình bày một số nội dung cơ bản về dự án. Đại diện các ban, ngành cũng phát biểu ý kiến xung quanh các vấn đề đối ứng tài chính, kinh phí hỗ trợ các hộ xây dựng công trình, tiêu chí nghiệm thu công trình…
Nghệ An là 1 trong 5 tỉnh ở Việt Nam được thụ hưởng dự án này.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng khẳng định, tỉnh Nghệ An cam kết đảm bảo phần đối ứng theo yêu cầu của dự án và giao cho Hội LHPN tỉnh làm đầu mối dự án này, các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

“Nghệ An sẽ phối hợp với tổ chức Đông Tây hội ngộ triển khai dự án với tinh thần quyết tâm cao nhằm phát huy tối đa hiệu quả cho các đối tượng được hưởng lợi, nỗ lực cải thiện vấn đề vệ sinh, nước sạch trên địa bàn tỉnh” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Tin mới